Ukraine chặn đường ống dầu thô Nga vào châu Âu, 2 quốc gia "kêu" lên EU

Thứ 3, 23/07/2024 19:39

Hai nước thành viên EU đề nghị khối này can thiệp, nếu không sẽ có động thái quyết liệt hơn với Ukraine.

img

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và người đồng cấp Slovakia Robert Fico. Ảnh: EPA - EFE

Đài RT ngày 22/7 đưa tin, Hungary và Slovakia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu can thiệp quyết định của Ukraine đưa ra tuần trước, liên quan đến việc chặn đường ống vận chuyển dầu thô của Nga vào châu Âu.

Hungary và Slovakia là 2 quốc gia châu Âu được EU miễn trừ lệnh cấm nhập khẩu dầu thô Nga trong bối cảnh khối này áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga qua Đức và Ba Lan. Đây là một phần của các biện pháp trừng phạt đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuần trước, Ukraine đã cắt dòng chảy dầu Nga qua lãnh thổ Ukraine vào châu Âu, một biện pháp trừng phạt của nước này với "gã khổng lồ" năng lượng Nga Lukoil.

"Tôi đã nói chuyện với Ngoại trưởng Ukraine, ông ấy nói Kiev cho phép mọi hoạt động vận chuyển dầu qua lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, điều đó không đúng", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói vào ngày 22/7.

Ông Szijjarto mô tả hành động tuần trước của Ukraine là "không thân thiện", dù Hungary là quốc gia tạo điều kiện cho Ukraine nhập khẩu điện. Ngoại trưởng Hungary nói thêm, Hungary và Slovakia đã yêu cầu tham vấn với EU về vấn đề này. Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar đã xác nhận tuyên bố của người đồng cấp Hungary.

"Ủy ban châu Âu có 3 ngày để đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đưa vấn đề này lên tòa án châu Âu", ông Szijjarto cảnh báo. Nếu Ukraine từ chối khôi phục hoạt động vận chuyển dầu ở lãnh thổ nước này, EU sẽ có lý do để đình chỉ một số điều khoản trong hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU, Ngoại trưởng Hungary nói thêm.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Denis Shmigal để nói về các biện pháp trừng phạt "vô nghĩa" có thể khiến Slovakia thiếu 40% lượng dầu mà nước này cần. Hệ quả của việc thiếu hụt này có thể ảnh hưởng tới chính Ukraine, khi công ty năng lượng Slovnaft (của Slovakia) có thể phải ngừng cung cấp năng lượng cho Kiev.

Ukraine áp đặt các lệnh trừng phạt với "gã khổng lồ" năng lượng Lukoil của Nga vào ngày 24/6, bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế các hoạt động thương mại và "ngừng một phần hoặc toàn bộ quá trình vận chuyển dầu" của Lukoil qua lãnh thổ nước này. Tuần trước, Hungary và Slovakia tuyên bố, không còn nhận được dầu của Lukoil qua lãnh thổ Ukraine.

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu của MOL tại Slovakia và Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào các chuyến hàng từ Lukoil.

Bộ Ngoại giao Ukraine chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc, nhưng người đứng đầu công ty năng lượng Ukraine cho biết, thời gian gần đây không có dầu thô từ công ty Lukoil (Nga) vận chuyển qua Ukraine.

Nguyễn Thái - RT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.