USF cho biết các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) thuộc Trung đoàn 412 Nemesis đã phá hủy 4 khẩu pháo tự hành Koksan do Triều Tiên sản xuất, được binh sĩ Nga vận hành tại tiền tuyến phía nam và phía đông Ukraine. Một trong các đòn đánh được USF phối hợp với những đơn vị khác của quân đội Ukraine.
USF cũng công bố video cuộc tấn công trên kênh Telegram chính thức. Trong video, UAV Ukraine phát hiện khẩu pháo Koksan đầu tiên, sau đó thả thiết bị nổ xuống mục tiêu. 3 khẩu pháo khác cũng bị UAV mang thuốc nổ của Ukraine phá hủy.
UAV Ukraine thả thuốc nổ xuống vị trí pháo tự hành Koksan do Triều Tiên cung cấp cho quân đội Nga. Ảnh chụp màn hình video.
Theo USF, vị trí xảy ra các cuộc tấn công là ở hai vùng Lugansk và Zaporizhzhia. Pháo tự hành Koksan thứ 4 còn bị trúng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).
Các khẩu pháo này dường như được phía Nga ngụy trang, cất giữ ở tiền tuyến để có thể nhanh chóng chiến đấu trong trường hợp cần thiết.
Triều Tiên là quốc gia duy nhất sản xuất pháo tự hành cỡ nòng 170mm. Tầm bắn của mẫu pháo này lên tới 60 km, là một trong những pháo tự hành có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay. Pháo tự hành Koksan từng được coi là lá bài chính đe dọa hủy diệt thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Pháo tự hành Koksan được Triều Tiên chuyển giao cho Nga vào mùa thu năm 2024. Ảnh: Euromaidan Press.
Hầu hết vũ khí nội địa Triều Tiên đều có nguồn gốc từ thiết kế của Liên Xô. Nhưng Liên Xô chưa từng sản xuất pháo cỡ nòng 170 mm, cho thấy Koksan có thể được Triều Tiên phát triển từ nền tảng riêng hoặc tham khảo các mẫu nòng pháo của Đức và Nhật Bản.
Tình báo phương Tây từng nhận định Triều Tiên đã chuyển giao nhiều hệ thống pháo cho quân đội Nga trong xung đột ở Ukraine, trong đó có khoảng 200 khẩu pháo tự hành M-1978 Koksan. Triều Tiên cũng đẩy mạnh gửi vật tư quân sự, đạn pháo cho Nga kể từ sau khi hai nước ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 2024.
Đăng Nguyễn - Euromaidan Press