Trong bối cảnh các nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt cuộc giao tranh, Ukraine gần đây đã đưa ra điều kiện để tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga.
Theo ông Vladyslav Vlasiuk, ủy viên chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc các quốc gia quay trở lại làm ăn với Nga theo cách này hay cách khác, chỉ đơn giản là "vấn đề thời gian", nhưng nó phải diễn ra trong các điều kiện phù hợp.
Trong một cuộc phỏng vấn với Politico công bố hôm 17/3, ông Vlasiuk cho biết, các hạn chế kinh tế, lệnh cấm vận và lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga "có mục tiêu riêng của chúng", có thể thúc đẩy Nga chấm dứt hoạt động quân sự và khiến họ phải đạt được thỏa thuận về hòa bình lâu dài, thay vì chỉ đơn thuần là các hình phạt.

Trong bối cảnh các nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt cuộc giao tranh, Ukraine gần đây đã đưa ra điều kiện để tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga. Ảnh: 24newshd
Hiện tại, ông Vlasiuk cho biết, "còn quá sớm để nói về việc dỡ bỏ một lệnh trừng phạt nào nên là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng trước tiên Nga thực hiện các bước quan trọng theo hướng đó, sau đó mới thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt".
"Luôn tốt khi biết điều gì gây đau đớn nhất, và chúng ta phải sử dụng đòn bẩy này một cách khôn ngoan", vị quan chức cấp cao của Ukraine cho biết.
Ông Vlasiuk không loại trừ viễn cảnh các quốc gia châu Âu sẽ ký các thỏa thuận mới để mua dầu và khí đốt Nga, nếu và khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.
"Nga có rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là các nguồn năng lượng, và sẽ thật ngốc nếu không sử dụng nó", ông Vlasiuk nói, nhưng hy vọng châu Âu sẽ "không bao giờ thấy mình ở trong tình thế phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng Nga dưới bất kỳ hình thức nào".
Trong một diễn biến khác, hãng Reuters hôm 13/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Điện Kremlin đang yêu cầu các công ty của nước này đề xuất các biện pháp trừng phạt nào cần được dỡ bỏ khẩn cấp nhất.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt Nga nghiêm khắc hơn nếu nước này không đàm phán, nhưng sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt nếu đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp của Nga nói với Reuters rằng Bộ công nghiệp và thương mại Nga đang phân phát một biểu mẫu để các doanh nghiệp điền vào, yêu cầu các công ty nêu rõ lệnh trừng phạt nào đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ nhiều nhất và xác định các hạn chế nhạy cảm nhất.
Reuters không thể tiếp cận bản sao của biểu mẫu nói trên. Bộ công nghiệp và thương mại Nga không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin này.
Nhưng Reuters đã phỏng vấn hàng chục người là nhân viên tại các công ty xuất khẩu lớn, cố vấn, luật sư, nhà kinh tế… Họ cho biết các vấn đề thanh toán là gánh nặng nhất.
"Mọi thứ đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều do chi phí giao dịch và thanh toán thông qua các loại tiền tệ thứ ba", một trong số những người được phỏng vấn cho biết. "Vì vậy, điều quan trọng nhất, nguy hiểm nhất và đau đớn nhất là hạn chế thanh toán bằng USD".
Ngoài ra, 3 trong số những người được hỏi cũng nêu bật các lệnh trừng phạt năng lượng, đặc biệt là các hạn chế đối với đội tàu chở dầu của Nga.
Khi được hỏi chi tiết về các lệnh trừng phạt mà Nga muốn nới lỏng, Điện Kremlin hôm 13/3 cho biết họ tin rằng tất cả các lệnh trừng phạt đều là bất hợp pháp và nên được dỡ bỏ.
"Về các chi tiết, đây đã là chủ đề đàm phán và ở đây tôi muốn nhắc lại một lần nữa điều tôi đã nói: Chúng ta đừng vội vàng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây cũng đã đề cập đến khả năng bình thường hóa với Moscow.
"Thật bình thường nếu chiến tranh sẽ dừng lại đối với châu Âu bằng cách nào đó, từng bước một, và đối với Mỹ, từng bước một, khôi phục quan hệ bình thường với Nga", ông Rutte nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 13/3.
Minh Đức (Theo Politico EU, Reuters)