Video cuộc tập kích bằng đạn chùm của Ukraine hôm 4/3. Nguồn: Trung đoàn máy bay không người lái số 14 của Ukraine.
Hôm 1/3, máy bay không người lái (UAV) của Nga xuất hiện gần thao trường của quân đội Ukraine tại Cherkas'ke, vùng Dnipropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 130km.
Không có công sự để che chắn cho các binh sĩ khi họ tham gia huấn luyện ở khu vực trống trải và cũng không có hệ thống phòng không nào ngăn chặn UAV Nga. Một binh sĩ Ukraine từng có mặt ở căn cứ trên, nói các chỉ huy tại đây thường "thờ ơ" với nguy cơ Nga tập kích.
Kết quả là Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander mang đầu đạn chùm, khiến ít nhất 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 100 người khác bị thương. 12 xe thiết giáp và 6 xe cơ giới bị phá hủy.
3 ngày sau, quân đội Ukraine dường như đã thực hiện cuộc tập kích trả đũa, tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin. UAV trinh sát Ukraine phát hiện binh sĩ Nga tập trung tại căn cứ huấn luyện ở miền nam, thuộc vùng Kherson hoặc Zaporizhzhia.
Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng UAV. Ảnh: Forbes.
Nhóm tác chiến - chiến lược Tavria phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine sau đó phóng tên lửa dẫn đường từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. Không rõ bao nhiêu tên lửa HIMARS được phóng đi nhưng đạn chùm đã rải xuống khu vực binh sĩ Nga huấn luyện, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng - trung đoàn máy bay không người lái số 14, đơn vị vận hành UAV Ukraine, cho biết. Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin do Ukraine công bố.
Đây được cho là một trong số những cuộc tập kích bằng hệ thống HIMARS cuối cùng của Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dừng viện trợ quân sự từ ngày 4/3 và Ukraine sớm muộn sẽ cạn kiệt đạn tên lửa do Mỹ sản xuất.
Theo Forbes, đây là cuộc tấn công thứ 9 của quân đội Ukraine nhằm vào căn cứ huấn luyện Nga trong 14 tháng qua. Lần gần nhất là vào ngày 21/11/2024 khi một quả đạn HIMARS rơi xuống căn cứ ở vùng Zaporizhzhia khiến ít nhất 5 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương. 7 cuộc tập kích khác diễn ra vào tháng 2/2024, hầu hết ở vùng Zaporizhzhia và Donetsk.
HIMARS là vũ khí tốt nhất mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công địa điểm Nga tập trung binh sĩ ở phía sau tiền tuyến. Nhưng trong những tháng tới, các hệ thống này sẽ không còn đạn tên lửa để phóng, tạp chí Forbes nhận định.
Đăng Nguyễn - Forbes