Ukraine hé lộ vũ khí hiếm, ám chỉ bắn hạ Su-34 của Nga

Thứ 5, 15/05/2025 13:45

Ukraine hé lộ hệ thống phòng không hiếm S-300V1, nghi góp phần bắn hạ tiêm kích Su-34 Nga. Điều này cho thấy vũ khí cũ nhưng vẫn hiệu quả trong chiến trường hiện đại.

Hệ thống phòng không cực kỳ hiếm S-300V1 hầu như chưa từng xuất hiện trước công chúng, nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ bầu trời và các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine vừa đăng một video tuyển quân trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó có sự xuất hiện của kíp chiến đấu thuộc hệ thống tên lửa đất đối không S-300V1. Điểm đặc trưng của hệ thống này là khung gầm nặng được phát triển từ xe tăng T-80 và tầm hoạt động lên đến 100 km.

Đội phòng không đã chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ thống đặc biệt này và nêu tên một số mục tiêu mà họ từng bắn hạ. Đáng chú ý, danh sách không chỉ gồm các tên lửa hành trình phóng từ xa nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, mà còn bao gồm cả các máy bay chiến thuật dòng Su của Nga - những chiếc đã từng ném bom có điều khiển xuống các vị trí quân sự và thành phố gần tiền tuyến của Ukraine. Tuy nhiên, họ không nêu rõ liệu những lần tiêu diệt đó có được thực hiện cụ thể bằng hệ thống S-300V1 hay không.

Ukraine hé lộ vũ khí hiếm, ám chỉ bắn hạ Su-34 của Nga- Ảnh 2.

S-300V1 đang phục vụ trong Không quân Ukraine thời điểm tháng 2/2021. (Ảnh lưu trữ nguồn mở)

Defense Express nhắc lại ngắn gọn các vụ bắn hạ gần đây: Ngày 14/8/2024 và 18/2/2025, Không quân Ukraine thông báo đã thành công trong việc đánh chặn và tiêu diệt máy bay chiến đấu Su-34 của Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết. Ngoài ra, ngày 12/10/2024, các nguồn tin từ Nga xác nhận Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã mất một chiếc Su-34 khi thực hiện nhiệm vụ ném bom có điều khiển, nhưng phía Nga cũng không nói rõ hoàn cảnh vụ việc.

Video nói trên là một trong số rất hiếm các lần hệ thống S-300V1 xuất hiện trong biên chế lực lượng Ukraine, đặc biệt là từ nguồn chính thức. Các nhà báo của The War Zone nhận thấy rằng việc gắn hệ thống này trên khung gầm bánh xích với khả năng cơ động địa hình cao là một sự thích nghi cần thiết để vũ khí này có thể đi cùng các đơn vị bộ binh cơ động.

Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng hơn nằm ở loại tên lửa mà S-300V1 sử dụng: Mỗi bệ phóng có thể mang hai tên lửa 9M82 hoặc bốn tên lửa 9M83, cả hai đều có tầm bắn lên tới 100 km. Cũng giống như hệ thống S-300V1, các loại tên lửa này hiện rất khan hiếm, nên Ukraine sẽ cần thay thế chúng bằng các hệ thống hiện đại hơn của phương Tây trong thời gian tới.

Xem thêm >>> Hình ảnh hệ thống S-300V1 xuất hiện trong video vừa được Bộ Quốc phòng Ukraine công khai: 


Thế Hải (Theo Defense Express)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.