Một phương tiện bọc thép của Nga bị phá hủy trong giao tranh ở vùng Kharkiv. Ảnh chụp từ video. Nguồn: Kyiv Post
Theo tờ Kyiv Post, đây là thông tin do Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 của quân đội Ukraine – lực lượng chịu trách nhiệm phòng thủ ở vùng Kharkiv, công bố cuối tuần qua.
Theo bộ phận truyền thông của lữ đoàn, cuộc tấn công của Nga do đơn vị tinh nhuệ thuộc sư đoàn xe tăng Kantemirovskaya số 4 dẫn đầu. Đây là lực lượng thuộc Tập đoàn quân xe tăng số 1 và là đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga.
Ukraine tuyên bố đơn vị Nga tấn công ở khu vực gần làng Pershotravneve nhưng bị đáp trả dữ dội. “Nga tiến công với đoàn xe tăng, xe bọc thép chở quân và các phương tiện hỗ trợ khác. Họ bị pháo của chúng tôi tập kích, mất 2 xe bọc thép”, lữ đoàn Ukraine cho biết. “Sau đó, chúng tôi sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV) mang thuốc nổ tập kích đoàn xe. Đối phương buộc phải đổ quân sớm hơn đự định. Các phương tiện khác lần lượt bị phá hủy”.
Lữ đoàn Ukraine tuyên bố đã phá hủy 10 xe tăng và xe bọc thép Nga trong cuộc đụng độ. Phía Nga được cho là tổn thất 10 binh sĩ và 30 người khác bị thương. Xe cứu hộ bọc thép (ARV) cũng nằm trong số các phương tiện bị Ukraine phá hủy.
Lữ đoàn Ukraine cũng công bố video quay cảnh giao tranh diễn ra gần làng Vyshneve, cách không xa Pershotravneve. Tuy nhiên, tính đến ngày 10/2, nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine đăng bản đồ cho thấy Nga kiểm soát làng Vyshneve và một phần làng Pershotravneve.
Nga được cho là đã kiểm soát một phần làng Pershotravneve ở vùng Kharkiv (màu đỏ). Nguồn: DeepState.
Theo Kyiv Post, tình hình giao tranh ở vùng Kharkiv vẫn đang diễn biến phức tạp do Nga liên tục tấn công, kiểm soát thêm lãnh thổ.
Ngoài mục tiêu chính là thành phố Kupiansk, các lực lượng Nga vẫn đang tiến công ở phía đông sông Oskil thuộc vùng Kharkiv. Theo nhận định của Ukraine, Nga muốn kiểm soát Borova – ngôi làng quan trọng nằm trên tuyến đường cao tốc P-79, cách Pershotravneve khoảng 15km.
Đăng Nguyễn - Kyiv Post