"Ứng cử viên không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền"

"Ứng cử viên không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền"

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 4, 25/02/2026 16:19 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tp.Hà Nội nhấn mạnh, ứng viên muốn "nói dân nghe, làm dân tin" phải là một chuyên gia, cán bộ gần dân, sâu sát về tình hình thực tiễn của Thủ đô và đất nước.

Chiều 25/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước giai đoạn tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử chính thức.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tp.Hà Nội cho biết, Ủy ban Bầu cử Thành phố đã công bố danh sách chính thức các ứng viên sau ba vòng hiệp thương dân chủ, công khai, minh bạch.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hà Nội: Ứng viên phải là một chuyên gia, gần dân và sâu sát tình hình thực tiễn - Ảnh 1.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tp.Hà Nội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Tổng cộng có 54 người ứng cử ĐBQH, trong đó 39 người do Hà Nội giới thiệu, và 205 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, kết quả hiệp thương thể hiện sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với từng ứng viên.

Theo thống kê, chất lượng cơ cấu ứng viên được đánh giá cao hơn các nhiệm kỳ trước. Trong danh sách 54 ứng viên ĐBQH có 33 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (62,3%); 23 nữ ứng viên (43,4%); 7 người dưới 40 tuổi; 15 người tái cử và 4 người ngoài Đảng.

Đối với HĐND Thành phố, trong 205 ứng viên có 149 người có trình độ sau đại học (60,1%), 107 nữ ứng viên (43,1%), 84 người dưới 40 tuổi, 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hà Nội: Ứng viên phải là một chuyên gia, gần dân và sâu sát tình hình thực tiễn - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Tại hội nghị, bà Hà nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với các ứng viên trong giai đoạn tới. Trước hết là yêu cầu nắm chắc tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của Thành phố. Theo bà Hà, ứng viên muốn "nói dân nghe, làm dân tin" phải là một chuyên gia, cán bộ gần dân, sâu sát về tình hình thực tiễn của Thủ đô và đất nước.

"Các cơ quan chức năng sẽ cung cấp cho các vị bức tranh toàn cảnh về những kết quả trong tăng trưởng kinh tế, công tác quy hoạch, quản lý đô thị và các chính sách an sinh xã hội đặc thù của Hà Nội. Đặc biệt là những thách thức về hạ tầng, môi trường và an ninh trật tự trong bối cảnh mới. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để các quý vị xây dựng nội dung vận động bầu cử sát với thực tiễn tại địa phương", Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội cho biết.

Nội dung thứ hai là xây dựng chương trình hành động. Bà Hà gọi đây là "bản cam kết chính trị" của ứng viên trước cử tri, cần bảo đảm 3 yếu tố: tính thực tiễn, tính khả thi và trách nhiệm giải trình. Các ứng viên được khuyến nghị tập trung vào các lĩnh vực cử tri quan tâm như giáo dục, y tế, việc làm, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Chương trình hành động cần thể hiện dấu ấn cá nhân nhưng phải đặt trong lợi ích chung của cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hà Nội: Ứng viên phải là một chuyên gia, gần dân và sâu sát tình hình thực tiễn - Ảnh 4.

Ứng viên muốn "nói dân nghe, làm dân tin" phải là một chuyên gia, cán bộ gần dân, sâu sát về tình hình thực tiễn của Thủ đô và đất nước (Ảnh: Hữu Thắng).

Chủ tịch Bầu cử Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, vận động bầu cử là quyền đồng thời là trách nhiệm chính trị to lớn. Do đó, các ứng viên phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện vận động dân chủ, bình đẳng, đúng mực, không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền và không gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân khác. Việc giữ gìn đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau giữa các ứng viên được coi là yếu tố then chốt để bảo đảm môi trường bầu cử lành mạnh.

Bà Hà cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc tiếp xúc cử tri, xem đây là cơ hội để ứng viên lắng nghe trực tiếp những băn khoăn, kỳ vọng của người dân. Sự chân thành, cầu thị và hiểu biết thực tiễn được coi là chìa khóa tạo dựng niềm tin. Nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ trở thành cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền, phản ánh trung thực tiếng nói của xã hội trong các cơ quan dân cử.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 15/3 không còn nhiều, Chủ tịch Bầu cử Thành phố Hà Nội bày tỏ tin tưởng các ứng viên sẽ chuẩn bị tâm thế tốt, hoàn thiện chương trình hành động chất lượng và bước vào giai đoạn vận động với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thành công của từng cá nhân, sẽ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển bền vững.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.