Uớc thiệt hại 100 tỷ đồng, Tuyên Quang mong muốn được hỗ trợ khắc phục hậu quả

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 3, 10/09/2024 22:43

Tuyên Quang mong muốn Bộ NN & PTNT và các bộ ngành liên quan bố trí ngân sách hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả do thiên tai, giúp địa phương sớm ổn định lại tình hình kinh tế - xã hội sau khi bão lũ đi qua.

Ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) Phùng Đức Tiến đã dẫn đầu đoàn công tác đến tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra tình hình lũ lụt nghiêm trọng do bão số 3 gây ra. Kể từ ngày 8/9, mưa lớn kéo dài đã dẫn đến thiệt hại nặng nề cho người dân và cơ sở hạ tầng địa phương.

Tính đến trưa 10/9, mực nước sông Lô đã đạt ngưỡng hơn 27m, và dự báo có thể tiếp tục tăng lên 28m. Nước sông dâng cao kết hợp với gió lốc kéo dài đã khiến 01 người dân ở thị trấn Na Hang tử vong và 2 người khác tại xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên mất tích do nước lũ cuốn trôi.  Nhiều khu vực, đặc biệt là thành phố Tuyên Quang, huyện Na Hang, Sơn Dương và Chiêm Hóa, bị ngập sâu trong nước.

Uớc thiệt hại 100 tỷ đồng, Tuyên Quang mong muốn được hỗ trợ khắc phục hậu quả- Ảnh 1.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp. Tuyên Quang) ngập sâu trong nước.

Theo thống kê sơ bộ, đã có 844 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, ngập úng. 2.111 hộ gia đình phải di chuyển khẩn cấp đến nơi ở an toàn. Gần 2.400ha lúa đang trong giai đoạn trổ bông và gần 700ha ngô, hoa màu bị ngập nước, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Tuyên Quang, đợt mưa lũ lần này có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Nhiều địa phương, nhất là thị trấn Na Hang, dù cao hơn gần 6m so với mực nước báo động 3, nhưng vẫn xảy ra ngập lụt. Một số khu vực của thị trấn bị ngập sâu đến 3m.

Uớc thiệt hại 100 tỷ đồng, Tuyên Quang mong muốn được hỗ trợ khắc phục hậu quả- Ảnh 2.

Trên địa bàn huyện Na Hang, Chiêm Hóa,.... nhiều nhà dân bị ngập sâu.

Hiện tại, nhiều công trình công cộng vẫn nằm sâu dưới nước, khiến việc đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Tuyên Quang, mức thiệt hại chắc chắn sẽ rất lớn. Do đó tỉnh Tuyên Quang mong muốn Bộ NN & PTNT và các bộ ngành liên quan bố trí ngân sách hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả do thiên tai, giúp địa phương sớm ổn định lại tình hình kinh tế - xã hội sau khi bão lũ đi qua.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát những vùng thiếu gạo để ứng cứu kịp thời, không để người dân thiếu đói. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải khôi phục sản xuất nông nghiệp với cây, con giống để ổn định cuộc sống của bà con.

Uớc thiệt hại 100 tỷ đồng, Tuyên Quang mong muốn được hỗ trợ khắc phục hậu quả- Ảnh 3.

Tại Tp. Tuyên Quang đoạn ngã 8 đi hướng ngã ba giao thông ngập úng.

Ngoài ra, việc cung cấp hóa chất để tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường nước, đồng ruộng, và chuồng trại cũng được xem là một trong những nhiệm vụ cấp thiết. Thứ trưởng kêu gọi các địa phương cần có kiến nghị cụ thể để Chính phủ và các bộ ngành liên quan đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang chú ý đến công tác đảm bảo an toàn hồ thủy lợi, thủy điện, bởi sau mưa lũ, đất no nước rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở đe dọa an toàn hồ đập.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, từ hôm nay đến đêm mai (11/9) các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to (có nơi mưa rất to). Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm; từ ngày 12 - 9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa (có nơi mưa to). Lượng mưa phổ biến từ 10 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.