Uống bia rồi chở chồng về nhà, người phụ nữ nhận án tù sau cú tông định mệnh

Thứ 6, 17/07/2026 19:35 GMT+7

Sau khi uống bia trong tiệc khai trương, một phụ nữ ở Cà Mau điều khiển xe máy chở chồng về nhà nhưng tự gây tai nạn khiến chồng tử vong tại chỗ.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm, tuyên y án 18 tháng tù đối với bà Phạm Hồng Nhị (41 tuổi, trú tại xã Đá Bạc, Cà Mau) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Uống bia rồi chở chồng về nhà, người phụ nữ nhận án tù sau cú tông định mệnh- Ảnh 1.

Bà Phạm Hồng Nhị hằng ngày chạy xe hơn 40 km từ quê lên thành phố để bán cá đồng. Ảnh:An Minh. Theo Vnexpress

Theo hồ sơ vụ án, trưa 12/9/2024, vợ chồng bà Nhị tổ chức tiệc khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên. Trong bữa tiệc, bà có uống bia. Khoảng 19h cùng ngày, bà điều khiển xe máy chở chồng là ông Võ Văn Đáng về nhà ở xã Đá Bạc.

Trên đường về, bà không làm chủ tay lái, xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi tông vào gốc cây ven đường. Tai nạn khiến ông Đáng tử vong tại chỗ, bà Nhị bị thương nặng. Kết quả xét nghiệm xác định nồng độ cồn trong máu của bà là 20,9 mg/100 ml, thuộc mức vi phạm thấp nhất (trên 0 đến 50 mg/100 ml máu).

Ngày 13/4, TAND khu vực 3 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Nhị 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau đó, bà Phạm Hồng Nhị có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Cà Mau đánh giá bị cáo Phạm Hồng Nhị phạm tội do vô ý, có nhân thân tốt, nơi cư trú ổn định, là trụ cột kinh tế trong gia đình và đang nuôi hai con ăn học trong điều kiện khó khăn. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án 18 tháng tù nhưng xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận định dù nạn nhân là chồng của bị cáo và vụ việc xảy ra ngoài ý muốn, song hành vi của bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của một người. Nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

HĐXX cũng cho rằng bản án sơ thẩm đã cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng mức hình phạt thấp hơn rất nhiều so với khung hình phạt mà pháp luật quy định. Cụ thể, dù tội danh có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù, bị cáo chỉ bị tuyên 18 tháng tù. Vì vậy, việc tiếp tục cho hưởng án treo sẽ không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời không đáp ứng yêu cầu răn đe, phòng ngừa tội phạm, nhất là trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới để làm căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.