Tập đoàn Kalashnikov gần đây đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của tên lửa Vikhr-1 với khả năng chiến đấu mở rộng.
Biến thể mới này hiện đang được sản xuất và bàn giao cho khách hàng, Kalashnikov Concern – Công ty con của Tập đoàn Rostec (Nga), cho hay.
Người Đưa Tin giới thiệu một số điểm đáng chú ý của tên lửa Vikhr-1. Ngoài ra, bạn đọc có thể vào chuyên mục Công Nghệ để xem các tin, bài liên quan.
Tên lửa Vikhr-1 là phiên bản nâng cao của tên lửa dẫn đường phóng từ trên không 9K121 Vikhr (tiếng Nga: Вихрь, tiếng Anh: Whirlwind (lốc xoáy); tên do NATO đặt: AT-16 Scallion) do Cục thiết kế KBP của Nga phát triển.
Tên lửa Vikhr-1. Ảnh: Kalashnikov
Biến thể mới nhất trong họ tên lửa Vikhr được thiết kế để phóng từ trực thăng như Ka-50 và Ka-52, cũng như từ máy bay tấn công mặt đất như Su-25T.
Tên lửa Vikhr-1 có thể tấn công nhiều mục tiêu trên không và trên mặt đất, bao gồm xe bọc thép, công trình kiên cố, trực thăng, cường kích và máy bay không người lái (UAV/drone) của đối phương.
Khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi, khiến Vikhr-1 trở thành một món vũ khí "đáng gờm" trên chiến trường.
Tên lửa được trang bị đầu đạn hai tầng đa năng, bao gồm một đầu đạn định hình và một vỏ đạn phân mảnh, cho phép nó tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, dù là mục tiêu bọc thép, trên không hay trên mặt đất.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.