Văn Toàn, Công Phượng và những nỗi lo của U22 VN sau chiến thắng đầu

Văn Toàn, Công Phượng và những nỗi lo của U22 VN sau chiến thắng đầu

Trần Hải Quân

Trần Hải Quân

Thứ 5, 20/07/2017 15:31

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor. Đó là một tỷ số chấp nhận được nhưng không nói lên nhiều điều.

19h ngày hôm qua (19/7), U22 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại U23 châu Á 2018 gặp U22 Đông Timor. Tuy nhiên đây chưa phải là trận đấu để chúng ta đánh giá những điểm mạnh, yếu của mình khi đối thủ quá yếu còn thời tiết thì không thuận lợi.

Nhìn nhận về mặt kết quả cùng mục tiêu đặt ra thì đây là một tỷ số khiến bất cứ người hâm mộ nào cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng khởi đầu trận đấu dưới cơn mưa to và mặt sân sũng nước mà các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn tiếp cận trận đấu bằng cách... cầm bóng, đột phá và phối hợp nhỏ đã cho thấy sự thích ứng với hoàn cảnh của các cầu thủ không tốt.

Bóng đá Việt Nam - Văn Toàn, Công Phượng và những nỗi lo của U22 VN sau chiến thắng đầu

 

Những Công Phượng, Văn Toàn vẫn tiếp tục cầm bóng đột phá và... ngã, mất bóng. Khi có bóng trong chân, Công Phượng và Văn Toàn vẫn có thói quen cầm bóng đột phá dưới mặt sân như mặt ruộng và kết quả là cánh phải của U22 Việt Nam (Văn Toàn thi đấu cánh này) liên tục bị các cầu thủ Đông Timor khoét vào. HLV Hữu Thắng đã buộc phải rút Văn Toàn ra sân chỉ sau hơn 30 phút thi đấu.

Công Phượng và Văn Toàn là những cầu thủ thuộc diện có kinh nghiệm nhất ở U22 Việt Nam nhưng cách tiếp cận trận đấu cho thấy thấy trò HLV Hữu Thắng còn nhiều việc để làm.

Hàng thủ của đội tuyển cũng có vấn đề trong tình huống suýt thua ngay phút thứ 4. Cả hàng phòng ngự đã quá tập trung vào những tình huống tranh bóng trong vũng nước mà để lọt tới 2-3 cầu thủ Đông Timor bên cánh trái.

Ngoài ra tâm lý và năng lực của Văn Khánh cũng cần phải được HLV Hữu Thắng xem xét bởi cầu thủ này có khá nhiều đường chuyền hỏng.

U22 Đông Timor không phải là đối thủ của chúng ta. Họ kém cả về chuyên môn lẫn thể lực. Nhưng ngoại trừ bàn thắng của Đức Chinh đến khá may mắn ở phút 18 thì suốt 67 phút thi đấu đầu tiên, Công Phượng và các đồng đội thi đấu bế tắc, khi có cơ hội thì lại không thể dứt điểm thành bàn. Khâu dứt điểm tiếp tục sẽ là vấn đề của đội tuyển.

Đức Chinh trong ngày được thi đấu chính đã có bàn thắng mở tỷ số nhưng nhìn chung đóng góp của anh vẫn còn khá mờ nhạt.

Trong 4 bàn thắng thì chỉ có bàn thắng của Công Phượng trên chấm phạt đền là xuất phát từ một pha phối hợp đẹp mắt giữa Quang Hải và tiền đạo gốc Nghệ. 3 bàn còn lại thì đều mang dấu ấn cá nhân và phút tỏa sáng của ngôi sao.

Trong điều kiện sân bãi xấu, không thể đòi hỏi hơn từ các cầu thủ, nhưng khả năng phối hợp tổ chức tấn công của đội tuyển sẽ cần được kiểm chứng trong những trận sau.

Đây chưa phải là trận đấu để đánh giá Công Phượng và các đồng đội tốt hay không tốt bởi U22 Đông Timor quá yếu. Chỉ khi gặp đối thủ ngang tầm hoặc cao hơn thì mới đánh giá được năng lực thực sự của đội tuyển.

Phong Lan

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.