Vàng Bảo Tín - vàng nhà họ Vũ

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Thứ 3, 24/09/2024 07:00

Nổi bật trong hệ sinh thái vàng Bảo Tín là 2 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu do hai anh em thuộc cùng một gia đình làm chủ.

Bảo Tín Minh Châu lọt tầm ngắm của thanh tra liên bộ

Trước những biến động của thị trường vàng trong những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều giải pháp để bình ổn giá vàng. Trong đó phải kể đến hoạt động tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương trong thời gian thanh tra 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Dễ thấy rằng, song hành cùng những doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ hay DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1989 bởi ông Vũ Minh Châu, hiện ông đang là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Vàng Bảo Tín - vàng nhà họ Vũ- Ảnh 1.

Danh sách thành viên góp vốn của Bảo Tín Minh Châu.

Theo Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp, cập nhật đến tháng 6/2024, vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu hiện là 300 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Minh Châu góp gần 290,2 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 96,7% vốn tại doanh nghiệp này. Còn lại là ông Vũ Phương Nam góp 9,83 tỷ đồng, tương ứng 3,277% vốn điều lệ.

Trên website của mình, Bảo Tín Minh Châu thông tin, ông Vũ Minh Châu sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời. Trước khi trở thành doanh nhân, ông Châu đã là một người lính.

Mẹ của ông Châu là bà Lương Thị Điểm, nhờ được mọi người tín nhiệm, giao cho bán vàng. Dần dần, ngày càng nhiều người cần đến bà trong việc mua bán vàng nên bà đã chuyển đổi công tác, từ gánh buôn bán nhỏ sang đầu tư một cửa hàng kinh doanh vàng bạc có tên là Bảo Tín.

Vàng Bảo Tín - vàng nhà họ Vũ- Ảnh 2.

Website Bảo Tín Minh Châu giới thiệu về ông Vũ Minh Châu và bà Lương Thị Điểm.

Bà Lương Thị Điểm có 6 người con (3 trai, 3 gái), trong đó có tới 5 người nối nghiệp bà kinh doanh kim hoàn. Những người con của bà Điểm cũng là khởi đầu cho loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng có tên bắt đầu bằng chữ "Bảo Tín" như Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân, Bảo Tín Hoàng Long...

Năm 1995, từ doanh nghiệp tư nhân, Bảo Tín Minh Châu được nâng cấp lên thành Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Với hơn 34 năm phát triển, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là Vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức chất lượng cao.

Tham vọng của gia đình Bảo Tín Mạnh Hải

Một pháp nhân khác cũng vô cùng lớn mạnh trong gia tộc vàng Bảo Tín là Bảo Tín Mạnh Hải. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 15/11/1992 tại địa chỉ 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội bởi ông Vũ Mạnh Hải, con thứ của bà Lương Thị Điểm.

Năm 2021, Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi mô hình công ty từ TNHH sang Cổ phần, đánh dấu bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển công ty.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2022, doanh thu thuần Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận ở mức 933 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế 1,9 tỷ đồng. 

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận ở mức 162,3 tỷ đồng, tăng gần 67% so với số đầu kỳ. 

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của công ty là 98 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận khoản lỗ luỹ kế 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ phải trả của công ty đã tăng gấp 64 lần đầu năm lên 64,3 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn. 

Hiện nay, Bảo Tín Mạnh Hải đang nằm trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Bảo Tín (Bảo Tín Group) với Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Vân - vợ ông Hải, đồng sáng lập thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo giới thiệu, Tập đoàn Bảo Tín được thành lập năm 2010, tiền thân là thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, hiện đang nắm giữ 51% cổ phần của Bảo Tín Mạnh Hải.

Vàng Bảo Tín - vàng nhà họ Vũ- Ảnh 3.

Hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Tín.

Với mục tiêu mở rộng hệ sinh thái để phủ sóng khắp toàn quốc, năm 2023, Tập đoàn Bảo Tín dự kiến thành lập CTCP Bảo Tín Kinh Bắc với quy mô vốn 30 tỷ đồng.

Theo Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 4/2023, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Kinh Bắc được thành lập có trụ sở chính tại thôn Đông Yến, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Cổ đông sáng lập của công ty bao gồm Tập đoàn bảo Tín với 490 triệu cổ phần, tương ứng 49% vốn, ông Vũ Hùng Sơn - Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Tín có 110 triệu cổ phần, tỉ lệ 11% và ông Đỗ Mạnh Cường góp 400 triệu đồng, tỉ lệ 40% vốn. Ông Cường là Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Vàng Bảo Tín - vàng nhà họ Vũ- Ảnh 4.

Thông tin được đăng tải về cổ đông sáng lập Bảo Tín Kinh Bắc.

Trong năm 2023, Tập đoàn Bảo Tín tham vọng tiếp cận được thị trường vùng Bắc Trung Bộ để đưa thương hiệu vàng Bảo Tín đến gần hơn với người dân nơi đây. Chính vì vậy, Tập đoàn Bảo Tín thành lập CTCP Bảo Tín Hà Nam Ninh với trụ sở chính tại Hà Nam và quy mô vốn lên tới 100 tỷ đồng.

Theo đăng ký, doanh nghiệp này thành lập tháng 4/2023, có trụ sở chính tại 55 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 3, phường Lương Khánh Thiện, Tp.Phủ Lý, Hà Nam.

Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Đại Việt (100 triệu cổ phần, tỉ lệ 10% vốn), Tập đoàn Bảo Tín (490 triệu cổ phần, tỉ lệ sở hữu 49%), CTCP Đầu tư Sao Sáng TL (300 triệu cổ phần, tỉ lệ 30% vốn) và ông Vũ Hùng Sơn năm 110 triệu cổ phần, tỉ lệ sở hữu 11%. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty là bà Nguyễn Thị Thơ.

Vàng Bảo Tín - vàng nhà họ Vũ- Ảnh 5.

Các lĩnh vực kinh doanh của Bảo Tín Group.

Không chỉ dừng chân ở lĩnh vực vàng bạc đá quý, trong định hướng chiến lược năm 2024 - 2028 được công bố, Tập đoàn Bảo Tín còn dự định phát triển bất động sản tâm linh thông qua CTCP Hồn Đất Việt. Trong năm 2024, công ty dự định hoàn thiện giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng Dự án Nhà tang lễ An Lạc với tổng tài sản năm 2024 đạt 700 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Tập đoàn Bảo Tín cũng sở hữu Bảo Tín Capital. Trong năm 2024, công ty dự kiến sẽ thành lập Phòng Giao dịch chứng khoán và hoàn thiện dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ quy tụ được 100 chuyên gia/nhân sự, 30 đối tác định chế tài chính và mở 1 công ty quản lý quỹ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.