Vào tù vì tiêu thụ tài sản trộm cắp giùm em ruột

Vào tù vì tiêu thụ tài sản trộm cắp giùm em ruột

Thứ 3, 07/05/2013 14:55

Mặc dù biết số tài sản em mình vừa có được là do trộm cắp, nhưng Huỳnh Ngọc Hòa vẫn mang di tiêu thụ hộ. Cái giá cho việc làm đó là gã phải ngồi bóc lịch 9 tháng tù.

Vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Hòa (SN 1984), trú 11/2 Nguyễn Công Trứ (Nha Trang) và Nguyễn Thanh (SN 1982), trú 2A Cồn Giữa, hiện ở Lô 12 Triệu Quang Phục, Vĩnh Hòa (Nha Trang) mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, TAND TP. Nha Trang còn phạt Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1986), trú 11/2 Nguyễn Công Trứ, hiện ở tổ 4 Lư Cấm, Ngọc Hiệp (Nha Trang) 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 1 năm tù cũng về tội này buộc phải chấp hành là 10 năm tù.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h ngày 11/12/2011, trong thời gian đang bị truy nã, Thuận (kẻ đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản) được đối tượng tên Tuấn (chưa xác định) dùng xe máy chở đi xem ai sơ hở thì trộm cắp.

Miền trung - Vào tù vì tiêu thụ tài sản trộm cắp giùm em ruột
Bị cáo Hòa và Thanh vành móng ngựa.

Khi đến khu vực trước khách sạn Việt Hải (13B2 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) cả hai phát hiện xe ô tô 16 chỗ ngồi BKS: 43K- 6139 của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung đang đỗ trước khách sạn. Thuận và Tuấn đến xe ô tô quan sát và phát hiện có tài sản bên trong.

Thuận lấy một chiếc tuốc nơ vít cậy cửa xe ô tô rồi leo vào bên trong lấy hai túi màu đen đựng hai máy vi tính xách tay, một máy ảnh kỹ thuật số, một máy tải ba, bốn máy thu phát tần số, một modem, hai hộp đồ nghề cá nhân và 4 áo ấm (có tổng trị giá là 411.025.000 đồng) chuyển ra ngoài cho Tuấn rồi cả hai dùng xe máy chở về phòng trọ của Thuận ở thôn Phú Nông (Vĩnh Ngọc) cất giấu.

Sau đó, Thuận và Tuấn mang 2 máy vi tính xách tay và máy ảnh bán cho Nguyễn Đình Trung Hiếu lấy 9 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Máy tải ba Thuận tháo ra lấy nhôm bên trong bán được 115.000 đồng; vỏ máy tải ba, 4 máy thu phát tần số, 1 modem, 1 hộp đồ nghề cá nhân Thuận nhờ Hòa (anh ruột Thuận) mang đi bán, Hòa nhờ Lê Văn Quang bán được 385.000 đồng. Bốn cái áo ấm Thuận cho những người chạy xe thồ tại chợ Đầm, một hộp đồ nghề cá nhân Thuận giữ lại để sử dụng.

Tiếp đên, khoảng 2h sáng 24/11/2011, Thuận đột nhập vào Trung tâm y tế đóng tại 13 Lê Lợi (Nha Trang) lấy trộm một chiếc xe máy và 1 điện thoại di động (có tổng trị giá 16.533.000 đồng) của bà Bùi Thị Hường và ông Nguyễn Phước. Thuận đem xe máy bán cho người tên Huy Cọ lấy 3 triệu đồng, còn điện thoại để lại sử dụng, Đến 2h ngày 23/12/2011, Thuận đến khu vực vỉa hè trước nhà 17 Hoàng Hoa Thám lấy trộm chiếc xe máy trị giá 2.898.000 đồng của anh Huỳnh Kim Khôi, rồi nhờ Hòa đi tiêu thụ. Hòa đem xe đi bán cho Thanh, mặc dù biết là xe do trộm cắp mà có, nhưng Thanh vẫn mua với giá 800.000 đồng.

Hoàng Thiên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.