Nam thanh niên suýt bị đưa sang Campuchia
Ngày 5/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Hưng Thịnh đã tiếp nhận tin báo của người dân về một nam thanh niên nghi bị lừa đưa sang Campuchia, đang xuất hiện gần cây xăng Hiệp Phú Thành và cần được hỗ trợ.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận và đưa người này về trụ sở để xác minh làm rõ.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên là Hảng A Chù (18 tuổi, quê Lào Cai). Chù cho biết quen một người tên Hiếu qua mạng xã hội, được hứa hẹn “việc nhẹ – lương cao”, làm phụ xe với thu nhập 5–6 triệu đồng/tuần nên đã tin tưởng.
Theo hướng dẫn của Hiếu, Chù bắt xe khách từ Hà Nội vào Tp.HCM. Tuy nhiên, khi tới nơi, một tài xế taxi (không rõ lai lịch) đã đón và chở Chù thẳng về hướng Tây Ninh, gần khu vực Long An cũ. Chỉ đến khi nhìn thấy cờ Campuchia, Chù mới hoảng hốt nhận ra mình đã bị lừa đưa ra khu vực biên giới.

A Chù được công an hỗ trợ đưa về nhà. (ảnh: CA).
Trong lúc tài xế dừng xe cho đi vệ sinh, A Chù đã nhanh trí bỏ trốn và bắt xe quay lại Tp.HCM. Do không còn tiền, Chù phải đi bộ quãng đường dài từ Tp.HCM sang Đồng Nai.
Khi đến khu vực cây xăng Hiệp Phú Thành, Chù được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Hưng Thịnh sau đó tiến hành xác minh danh tính, hỗ trợ ăn uống và mua vé xe để A Chù trở về quê an toàn.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin về vụ việc trên, Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảm Trâu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo đưa người sang Campuchia, Thái Lan làm việc trái phép.
Các đối tượng thường hứa hẹn “lương cao, việc nhẹ”, kết bạn qua mạng xã hội để dụ dỗ, sau đó bí mật đưa nạn nhân đến khu vực biên giới và bán cho các tổ chức tội phạm.
Để tránh sập bẫy, người dân cần cảnh giác với lời mời làm việc thu nhập cao bất thường, không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ, không đi theo người không rõ lai lịch, đặc biệt khi phải di chuyển xa. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn biên phòng Vàm Trảm Trâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.
Theo Thượng tá Hoàng Như Nam, vụ việc của Hảng A Chù chỉ là một trong nhiều trường hợp thanh niên bị dụ dỗ đi làm việc trái phép tại Campuchia.
Các đối tượng tội phạm sử dụng thủ đoạn rất tinh vi: Liên hệ qua mạng, đưa nạn nhân đi xuyên tỉnh, thậm chí thuê taxi không biển hiệu để né lực lượng chức năng. Người dân cần hết sức cảnh giác và tuyệt đối không tin vào lời mời chào dễ dàng.
“Đối với đơn vị thường xuyên phối hợp với công an, chính quyền các địa phương đang đẩy mạnh kiểm tra, tuần tra các khu vực giáp biên; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân, nhất là thanh niên vùng sâu vùng xa, hiểu rõ rủi ro và chủ động phòng tránh", Thượng tá Nam nhấn mạnh.
Cần tỉnh táo trước những lời mời “việc nhẹ - lương cao”
Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Đỗ Mạnh Hùng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng, vụ việc của Hảng A Chù (18 tuổi, Lào Cai) là điển hình của phương thức lừa đảo đưa người sang Campuchia làm việc trái phép - một dạng tội phạm ẩn rất phức tạp, đang bùng phát trở lại trong thời gian gần đây.

Luật sư Đỗ Mạnh Hùng, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội.
Hành vi lừa đưa người ra nước ngoài để bóc lột lao động, cưỡng bức làm việc hoặc bán cho các tổ chức tội phạm có dấu hiệu của tội Mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.
Dù nạn nhân chưa bị đưa trót lọt sang Campuchia, nhưng các đối tượng đã có kế hoạch tổ chức, dụ dỗ và đưa nạn nhân đến khu vực biên giới, vì vậy cần được điều tra làm rõ để xử lý triệt để.
Điểm nguy hiểm là các đối tượng đánh trúng tâm lý của thanh niên vùng cao – nơi thiếu việc làm, thu nhập thấp. Chỉ với lời hứa "việc nhẹ – lương cao", thu nhập 5–6 triệu đồng/tuần, rất nhiều em sẵn sàng đi theo người lạ mà không kiểm chứng thông tin. Đây chính là lỗ hổng khiến các đường dây tội phạm dễ dàng hoạt động.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hùng cảnh báo một số rủi ro nghiêm trọng khi bị lừa sang Campuchia, như: Bị cưỡng bức lao động, bóc lột sức lao động tại các casino, trung tâm lừa đảo công nghệ cao ở Campuchia; Bị giam giữ, ép gọi điện tống tiền gia đình; Nguy cơ bị bạo hành, thậm chí bị bán lại cho các băng nhóm khác; Nếu tham gia vào các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, nạn nhân có thể trở thành đồng phạm, đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Luật sư Hùng khuyến cáo, người dân - đặc biệt là thanh, thiếu niên cần tỉnh táo trước những lời mời làm việc mập mờ, thu nhập quá cao so với thực tế. Không có công việc nào lương cao mà lại đơn giản, dễ dàng. Những lời chào mời "việc nhẹ - lương cao" thường là chiếc bẫy dẫn đến mua bán người hoặc lừa đảo xuyên biên giới.
Đồng thời, qua vụ việc này, gia đình, chính quyền địa phương và nhà trường tăng cường tuyên truyền kỹ năng nhận biết tội phạm, quản lý việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên; khi nghi ngờ dấu hiệu dụ dỗ, phải báo ngay cho cơ quan công an để được bảo vệ.
Vụ việc của Hảng A Chù may mắn được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội trốn thoát. Đây là bài học đắt giá và lời cảnh báo mạnh mẽ cho cộng đồng.