Vi phạm bằng sáng chế, Apple lại "chìm đắm" trong kiện tụng

Vi phạm bằng sáng chế, Apple lại "chìm đắm" trong kiện tụng

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Thứ 2, 23/07/2018 11:45

Apple lại tiếp tục dính lùm xùm xung quanh vụ kiện liên quan đến công nghệ hàn không chì trên iPhone vốn đã được một công ty ở Singapore đăng ký quyền sở hữu từ rất lâu trước đó.

Công ty Asahi Chemical & Solder Industries của Singapore vừa đệ đơn lên tòa án bang Ohio (Mỹ) cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ hàn không chì.

Cụ thể, công ty Asahi cho rằng Apple đã sử dụng công nghệ hàn này trên iPhone vốn đã được họ đăng ký quyền sở hữu từ lâu.

Theo cáo buộc, Apple đã sử dụng công nghệ này trong quá trình sản xuất 5 mẫu điện thoại mới nhất, bao gồm iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Asahi đang yêu cầu một phiên tòa xét xử. Công ty này chưa xác định số tiền mà họ đòi phía Apple phải bồi thường. Mặc dù vậy, công ty của Singapore yêu cầu “Táo khuyết” phải trả gấp 3 lần số thiệt hại mà họ phải gánh chịu, bên cạnh đó là số tiền phát sinh liên quan đến quá trình tố tụng.

Cuộc sống số - Vi phạm bằng sáng chế,  Apple lại 'chìm đắm' trong kiện tụng

Công nghệ hàn không chì hiện đang được sử dụng trên những chiếc điện thoại iPhone X của Apple.

Bằng sáng chế về công nghệ hàn không chì được Asahi đăng ký vào năm 2001. Bằng sáng chế này có ý tưởng sử dụng hợp kim hàn với tính chất vật lý và hóa học được cải thiện bao gồm một lượng đồng, thiếc, bạc và bismut. Các nhà phát minh đã tạo ra mối hàn không chì vì những lo ngại liên quan đến độc tính của kim loại chì trong các mối hàn thiếc thông thường.

Vụ việc được đệ trình lên tòa án quận ở Ohio bởi công ty nắm quyền sở hữu phát minh đã ký kết bản quyền với H-Technologies Group tại chính tiểu bang này. Bên cạnh đó, hiện có 4 cửa hàng bán lẻ của Apple đang hoạt động tại tiểu bang Ohio.

Đây không phải lần đầu Apple bị kiện vì vi phạm công nghệ sáng chế. Trang PhoneArena hồi tháng 5/2018 đưa tin, Apple đang vướng phải hai vụ kiện vi phạm bằng sáng chế khá lớn. Vụ kiện thứ nhất có liên quan đến thiết lập camera kép trên các thiết bị mới nhất, bao gồm iPhone X.

Vụ kiện thứ hai liên quan đến tính năng chống làm phiền khi lái xe trên iOS 11.

Theo đó, vụ việc vi phạm bằng sáng chế đối với camera kép của iPhone X đã được nộp tại Tòa án quận Bắc California bởi Corephotonics. Đây là một công ty máy ảnh có trụ sở tại Israel, họ cáo buộc Apple vi phạm bằng sáng chế của mình ở việc đã “lắp ráp ống kính telephoto thu nhỏ” trên iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus và iPhone X, là những mẫu được trang bị máy ảnh kép.

Vụ kiện thứ hai được đệ trình tại Tòa án quận Đông Texas bởi một công ty có tên là Allied Signal, với bốn bằng sáng chế mà Apple bị buộc tội vi phạm. Trong đó nhấn mạnh vào tính năng không làm phiền khi lái xe. Tính năng này sẽ chặn thông báo và văn bản nếu iPhone cảm thấy đang chuyển động trên xe. Cuộc gọi sẽ bị chặn trừ khi người gọi đến từ danh sách “mục yêu thích” của người dùng hoặc nếu một người gọi hai lần liên tiếp. Apple đã ra mắt tính năng này với bản phát hành iOS 11 vào tháng 9/2017.

Trước đó nữa, vào năm 2013, Intertrust Technologies, một công ty chuyên về phần mềm và bản quyền được thành lập bởi Sony và Philips, đã kiện Apple với cáo buộc vi phạm 15 bằng sáng chế về bảo mật và "điện toán phân phối đáng tin cậy" (distributed trusted computing).

Những sản phẩm bị kiện bao gồm các thiết bị iOS như iPhone, iPad, desktop và laptop Mac, Apple TV, iTunes, iCloud, App Store. Nói cách khác, hầu như tất cả thiết bị và dịch vụ mà Apple đang kinh doanh đều nằm trong quy mô vụ án.

H.Y (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.