Vì sao MiG-29, Su-33 hạ cánh bất thành trên tàu Đô đốc Kuznetsov?

Vì sao MiG-29, Su-33 hạ cánh bất thành trên tàu Đô đốc Kuznetsov?

Trần Danh Tuyên

Trần Danh Tuyên

Thứ 3, 27/12/2016 11:44

Chiếc tiêm kích Su-33 của Hải quân Nga đã gặp tai nạn vào hôm 3/12 tại Địa Trung Hải khi hạ cánh trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

IBTimes đưa tin, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, chiếc Su-33 đã gặp nạn do trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi một chiếc MiG-29 của Nga lao xuống biển.

Tiêu điểm - Vì sao MiG-29, Su-33 hạ cánh bất thành trên tàu Đô đốc Kuznetsov?

 Đây không phải lần đầu tiên tiêm kích Nga rơi xuống biển. 

Nguồn tin quân sự cho biết không có báo cáo thương vong nào sau khi vụ việc xảy ra. Phi công đã nhanh chóng nhảy dù và được một trực thăng cứu hộ của lực lượng hải quân giúp đỡ.

Tháng trước, một chiếc MiG-29K thuộc phi đội bay gồm 3 chiếc MiG đã hoàn thành nhiệm vụ tham chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, quay về chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở ngoài khơi Syria thì bị rơi xuống biển.

“Một tai nạn hàng không liên quan đến máy bay chiến đấu trên tàu sân bay MiG-29K đã xảy ra trong chuyến bay diễn tập do lỗi kỹ thuật trong khi đang hạ cánh, cách xa tàu Đô đốc Kuznetsov chỉ vài kilomet”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiếc MiG-29K nói trên được cho là đã bị rơi xuống biển do sự cố với hệ thống cáp hãm đà. Ông Viktor Baranets, nhà phân tích quân sự, nhận định rằng đây là một bài học với Không quân Hải quân Nga và đặc biệt với hệ thống cáp hãm đà của tàu sân bay. Không chỉ Nga mà cả Mỹ cũng từng gặp sự cố tương tự với hệ thống cáp hãm đà vốn cồng kềnh và phức tạp.

Tuy nhiên, sau sự cố trên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những đợt xuất kích của máy bay từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vẫn diễn ra bình thường theo đúng nhiệm vụ.

Vụ việc trên đã dẫn đến những lo ngại về khả năng của các tàu sân bay và các tiêm kích của Nga, Eric Wertheim, chuyên gia hàng hải Mỹ, nhận định khi đó.

Sukhoi Su-33 là máy bay chiến đấu hải quân được sản xuất tại Nga bởi hãng Sukhoi vào năm 1982 cho tàu sân bay. Su-33 có thể mang theo tên lửa KH-25MP, Kh-31 và H-41. Máy bay có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trên biển.

Ngoài nhiệm vụ phòng thủ trên không, Su-33 còn có vai trò tiêu diệt các phương tiện chống tàu ngầm đối phương, máy bay cảnh báo và chỉ huy trên không, máy bay vận tải, chống tàu chiến…

MiG-29K là tiêm kích đa năng dành cho tàu sân bay được phát triển vào cuối thập niên 1970. MiG-29K được xây dựng trên nền tảng tiêm kích đa nhiệm MiG-29M. MiG-29K được tích hợp kênh điều khiển tên lửa không đối không RVV-AE, cùng nhiều loại tên lửa chống hạm và diệt radar.

Xem thêm: Nga chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, đạn dược tới hỗ trợ Syria

Danh Tuyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.