Vì sao Real vẫn bạo chi dù nợ nần chồng chất?

Vì sao Real vẫn bạo chi dù nợ nần chồng chất?

Thứ 4, 04/09/2013 10:26

Có thể nói những bản hợp đồng bom tấn cho chính sách Galactico đã khiến Real Madrid phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Nhưng "Chúa Chổm" Real vẫn có thể vung 100 triệu euro chỉ để mua một cầu thủ.

Theo số liệu mà Real Madrid công bố ở mùa giải trước, CLB này đang gánh một khoản nợ lên đến gần 600 triệu euro, con số rất gần với giá trị đội hình siêu sao của Real hiện tại. Khoản nợ này có lẽ chỉ có MU của nhà Glazers thời đỉnh cao (khoảng 500 triệu bảng) mới có thể sánh nổi.

Số nợ khổng lồ này của CLB Hoàng gia TBN hiển nhiên nằm ở chính sách mua sắm không ai bằng của họ. Những Galactico I và II đã mang về Bernabeu những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới như Figo, Zidane, Ronaldo "béo", Cris Ronaldo... kèm theo là mức lương khổng lồ của những siêu sao này. Quỹ lương của Real có lẽ chỉ một số ít CLB nhà giàu như Man City, PSG hay Chelsea mới có thể gánh nổi.

Còn nhớ, hồi hè 2009 Real Madrid đã liên tiếp tạo nên 2 bản hợp đồng kỷ lục khi mang về Kaka (65 triệu euro) và Cris Ronaldo với mức giá 94 triệu euro gây chấn động thế giới bóng đá.

Bóng đá Quốc tế - Vì sao Real vẫn bạo chi dù nợ nần chồng chất?

Gareth Bale - bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử thế giới của Real

Dù chỉ thành công 1 nửa (Cris Ronaldo) nhưng tới hè năm nay Real tiếp tục bạo chi không kém. Họ tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình với bản hợp đồng 100 triệu euro của Gareth Bale cùng mức lương 300.000 euro/tuần thuộc hàng top thế giới. Ngoài thương vụ kỷ lục mang tên Bale, trong mùa hè vừa qua, Real Madrid còn lần lượt đón 4 tân binh chất lượng khác, bao gồm: Asier Illarramendi (39 triệu euro), Isco (30 triệu euro), Daniel Carvajal (6,5 triệu euro) và Casemiro (6 triệu euro), tất cả đều dưới 24 tuổi.

Sở dĩ Real vừa có thể duy trì số nợ 600 triệu euro "lơ lửng trên đầu" mà vẫn có thể vung tiền mua sắm, câu trả lời là các ngân hàng TBN và cái tên Real Madrid. Thương hiệu của đội bóng Hoàng gia TBN là quá lớn để lấy được niềm tin từ các ngân hàng, khiến họ luôn có được nguồn tài chính dồi dào. Ngoài ra, những chính sách kinh doanh tích cực của Real như bản quyền, quảng cáo hay doanh thu bán hàng... đều đạt ở mức cao khiến CLB luôn làm ăn có lãi.

Một yếu tố nữa của Real Madrid khiến tất cả các đối tác đều yên tâm, đó là những sở hữu bất động sản của CLB này có tiềm năng rất lớn, trong đó có sân Bernabeu. Đương nhiên rất khỏ để Real phải sử dụng đến yếu tố này nhưng các ngân hàng chủ nợ của Real đều có thể nhìn vào mà thoải mái hợp tác.

Về yếu tố con người, đứng đằng sau Real là rất nhiều thành viên của Hoàng gia TBN và các tỷ phú giàu có. Một khi CLB gặp vấn đề tài chính thì có lẽ những đại gia này sẽ không buông tay nhìn CLB xuất sắc nhất TK 20 gặp trục trặc. Đó là điểm tựa lớn cho ngài chủ tịch Florentino Perez có thể thực hiện chính sách Galactico của mình ở Real.

Ngoài những yếu tố trên, ở Real năm nay có một sự thay đổi lớn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy vẫn có những phi vụ trắng tay như việc Kaka tự do về AC Milan, nhưng Real năm nay bán cầu thủ rất biết "ép giá". Những cái tên Jose Callejon (10 triệu euro), Raul Albiol (12 triệu euro), Gonzalo Higuain (40 triệu euro) và Mesut Ozil (45 triệu euro) đã đem về cho Real nguồn thu khá lớn để tái đầu tư vào TTCN.

Mua bán khôn ngoan và những chính sách hoạt động hợp lý, có thể thấy Real Madrid không những mạnh trên sân cỏ, mà còn có thể "thao túng" cả TTCN theo ý mình.

Phú Văn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.