Vụ động đất kinh hoàng tại Myanmar và Thái Lan
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại Myanmar ngày 28/3, rung chấn lan sang Bangkok (Thái Lan) và khiến nhiều người trong các tòa nhà cao tầng chạy xuống đường.
Một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Bangkok đã đổ sập sau động đất. AFP dẫn lời các nhân viên y tế tại Thái Lan cho hay ít nhất 43 công nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà cao tầng bị sập tại Bangkok. Nhiều công nhân khác đã tháo chạy.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà đã hoãn chuyến thăm chính thức tới đảo Phuket ở phía nam để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau trận động đất, theo một bài đăng trên X.

Hình ảnh đổ nát tại tòa nhà sập sau động đất ở Bangkok. ẢNH: REUTERS.
Theo AFP, Thủ tướng Thái Lan cho biết Bangkok đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất.
Một số dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt đã tạm dừng ở Bangkok. Theo báo Bangkok Post, người dân thủ đô Bangkok đã sơ tán khỏi nhiều tòa nhà, trong khi các doanh nghiệp thông báo đóng cửa tạm thời do động đất.
Báo Thanh Niên dẫn nguồn Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất nói trên xảy ra cách thành phố Sagaing của Myanmar 16 km về phía tây bắc ở độ sâu 10 km vào khoảng 12h50 ngày 28/3 (theo giờ địa phương).
Một quan chức của Cục Cứu hỏa Myanmar nói với Reuters: "Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm quanh thành phố Yangon để kiểm tra thương vong và thiệt hại. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì".
Điều đáng nói rung chấn từ trận động đất đã lan sang cả Việt Nam, Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đang theo dõi sát sao và sẽ sớm báo cáo chi tiết.
Vì sao động đất tại Myanmar, ở Hà Nội, Tp.HCM cũng cảm nhận dư chấn?
Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với VTC News, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết các trận động đất lớn thường có vùng ảnh hưởng rộng, lan truyền đến các khu vực xa hàng trăm đến hàng nghìn km.
Đặc biệt, đối với những đô thị lớn như Tp.HCM và Hà Nội, sự rung lắc dễ dàng được cảm nhận do có nhiều công trình cao tầng nhạy cảm với dao động.
Ông Xuân Anh cho biết mức độ ảnh hưởng của động đất phụ thuộc vào khoảng cách, nền đất và chất lượng công trình.
"Trận động đất ở Myanmar xảy ra khá xa, nên tác động đến Tp.HCM và Hà Nội không đáng kể. Tuy nhiên, dù khoảng cách xa, Việt Nam vẫn cảm nhận được rung lắc nhẹ, đặc biệt tại các tòa nhà cao tầng ở Tp.HCM. Hiện tại, các cơ quan chuyên môn vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất để cập nhật thêm thông tin về mức độ ảnh hưởng cũng như các dư chấn có thể xảy ra".
Ông cũng cho biết thêm, trước đó lúc 13h20, rung lắc đã được ghi nhận tại Hà Nội. Trận động đất có tâm chấn ở tọa độ 21.71N - 96.02E, độ sâu 10km, cường độ 7.3 độ richter, nhưng cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 0.
Hiện đơn vị này vẫn đang theo dõi diễn biến của trận động đất xảy ra tại Myanmar.

Dân văn phòng ở khu Phú Mỹ Hưng chạy khỏi tòa nhà do ảnh hưởng của động đất ở Myanmar. Ảnh: Znews.
Theo chuyện gia, nhiều toà nhà cao tầng ở Tp.HCM và Hà Nội rung lắc do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh từ Myanmar là hiện tượng bình thường.
Tại Tp.HCM, chiều cùng ngày, nhiều người dân trong các tòa nhà cao tầng ở quận 1, Phú Nhuận, quận 11... cho biết họ cảm nhận nhà cửa rung lắc, phải chạy ra ngoài.
Sống tại tầng 16 của một căn chung cư ở Hà Nội, anh Lượng cho biết thời điểm khoảng 13h20, tòa nhà của anh rung lắc mạnh khiến nhiều người hoảng sợ.
"Từ bé đến giờ mới cảm nhận động đất rõ thế các bác ạ, tầng 16 mà nó cứ lắc lư. Giờ vẫn còn chưa hoàn hồn", anh Lượng chia sẻ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chị Hương Giang sống tại tòa nhà Garden An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) nói: "Ở trên tầng cao bỗng nhiên thấy đồ đạc trong nhà rung lắc mạnh trong 5 phút, thực sự quá đáng sợ".
Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 7 - 7,8 độ được đánh giá là các trận động đất lớn.
Các trận động đất này có khả năng gây hư hại nhiều hoặc tất cả các công trình xây dựng trên nhiều vùng. Một số công trình bị sụp đổ một phần hoặc sụp đổ hoàn toàn hoặc bị hư hại nghiêm trọng.
Ở mức độ này, các công trình được thiết kế tốt cũng chắc chắn bị hư hại, người dân có thể cảm nhận được động đất trên những vùng rất rộng lớn. Ngưỡng thiệt hại về người có thể từ 0 - 250.000 người.
Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm từ 10 - 20 trận.
Trúc Chi (t/h)