Cả chim đực và cái đều chịu trách nhiệm xây tổ, chúng thường làm tổ gần mặt nước để dễ dàng lấy nguyên liệu. Tổ có hình túi phức tạp, được dệt từ vỏ cây liễu, bông. Bên trong tổ có hai ngăn, một ngăn để chim cái ấp trứng, ngăn còn lại để chim đực trông tổ.
Để cấu trúc và các thành phần trong tổ được liên kết chặt chẽ, chim phàn tước Trung Hoa dùng tơ sen đan xen với vỏ cây và bông, buộc chặt nút giao giữa tổ chim và cành cây. Sau khi hoàn thành, tổ dài khoảng 14cm, rộng 9cm. Chim phàn tước Trung Hoa chỉ xây tổ một lần duy nhất trong mỗi kỳ sinh sản.
Công Hiếu (t/h)