Vĩnh Phúc: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi bác sĩ tiêm 2 mũi giảm đau

Vĩnh Phúc: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi bác sĩ tiêm 2 mũi giảm đau

Nguyễn Xuân Lĩnh

Nguyễn Xuân Lĩnh

Thứ 6, 08/06/2018 14:10

Đến khám bệnh vì lý do đau bụng tại trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, bệnh nhân T. được bác sĩ tiêm 2 mũi giảm đau. Tuy nhiên, sau khi tiêm, bệnh nhân có dấu hiệu bất thường và tử vong sau đó.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, Sở đã nắm được và chỉ đạo cán bộ xuống để cùng với trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường xem xét sự việc. Hiện, phía Sở cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề này…”.

Theo báo cáo nhanh của trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, khoảng 9h38 ngày 6/6, có tiếp nhận người bệnh Lương Hữu T. (47 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) đến khám bệnh vì lý do đau bụng.

Tại đây, chẩn đoán sơ bộ là đau bụng chưa rõ nguyên nhân nên các bác sĩ chuyển bệnh nhân sang khoa Ngoại và được Trưởng khoa Vũ Xuân Trường thăm khám. BS Trường chẩn đoán sơ bộ là đau bụng vùng thượng vị chưa rõ nguyên nhân, theo dõi nhồi máu cơ tim, cho chỉ định dùng thuốc giảm đau: Nospa 40 mg x 01 ống, tiêm bắp; Atropin 0,25 mg x 02 ống, tiếm dưới da, đồng thời chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng.

Khoảng 10h, người bệnh được đưa đi lấy nước tiểu, sau đó về đến phòng bệnh thì người bệnh bị ngất xỉu. 

Các bác sĩ, điều dưỡng kiểm tra, xác định người bệnh bị ngừng tuần hoàn, nghĩ nhiều đến do nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định cấp cứu.

Vĩnh Phúc: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi bác sĩ tiêm 2 mũi giảm đau

Cơ sở nơi bệnh nhân tử vong bất thường sau khi tiêm 2 mũi thuốc giảm đau. 

Khoảng 10 phút sau, BS Trường điện báo cáo BS Cao Văn Dương - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đến hỗ trợ cấp cứu và thông báo đến BS Nguyễn Đắc Hợi - Phó Giám đốc thường trực.

Lập tức, BS Dương cùng BS Bùi Văn Phước - Phó khoa Hồi sức cấp cứu có mặt để hội ý, nhất trí chẩn đoán: "Ngừng tuần hoàn nghĩ nhiều đến do Nhồi máu cơ tim cấp, tiếp tục tổ chức cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện ngoài lồng ngực".

Ít phút sau, BS Hợi cũng có mặt hội ý, hội chẩn, nhất trí chẩn đoán như trên và "tiên lượng xấu".

Các BS cũng mời đại diện gia đình để thông báo tình hình và tiên lượng của người bệnh. Đồng thời, báo cáo Giám đốc xin BV tỉnh về hỗ trợ cấp cứu. 

Khoảng 11h25, kíp cấp cứu BV tỉnh về hỗ trợ, qua hỏi và thăm khám kíp cấp cứu thì hội ý, hội chẩn thống nhất như chẩn đoán của các bác sĩ trung tâm.

Tiếp tục tổ chức cấp cứu ngừng tuần hoàn, bổ sung thêm truyền dịch Bicacbonat 1,4° 0 x 500 ml, kíp cấp cứu liên tục thay nhau ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, tiêm Adrenalin, đồng thời đánh giá tiên lượng thấy không được cải thiện.

Đến12h30, BS Hợi tiếp tục thông báo và giải thích cho gia đình: Tiên lượng người bệnh rất xấu. Kíp cấp cứu tiếp tục đến 13h35, xác nhận không có kết quả, người bệnh đã tử vong và thông báo cho thân nhân.

Nguyên nhân nghĩ nhiều đến do Nhồi máu cơ tim cấp nhưng gia đình cho rằng người bệnh tử vong là do bệnh viện tiêm 2 mũi thuốc, đề nghị báo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong.

Lãnh đạo đơn vị đã báo cáo cơ quan Công an huyện Vĩnh Tường để xác định nguyên nhân. Đồng thời báo cáo lãnh đạo sở Y tế Vĩnh Phúc để xin ý kiến chỉ đạo.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.