VN-Index đảo chiều giảm gần 20 điểm sau phiên tăng đột biến

VN-Index đảo chiều giảm gần 20 điểm sau phiên tăng đột biến

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 5, 09/04/2026 15:52 GMT+7

VN-Index giảm gần 20 điểm sau phiên tăng mạnh, sắc đỏ lan rộng nhưng lực cầu bắt đáy cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm.

Phiên giao dịch ngày 9/4 ghi nhận diễn biến điều chỉnh của thị trường sau nhịp tăng mạnh trước đó. Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán gia tăng đã khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm và duy trì trạng thái giằng co dưới mốc tham chiếu, dao động quanh vùng 1.750 điểm.

Sắc đỏ nhanh chóng chiếm ưu thế trên bảng điện khi phần lớn các nhóm ngành đảo chiều giảm. Sau khoảng 90 phút giao dịch, số mã giảm gấp đôi số mã tăng, kéo VN-Index lùi hơn 9 điểm về 1.747 điểm. Tuy vậy, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn là điểm sáng hiếm hoi với diễn biến tích cực ở nhiều mã vừa và nhỏ.

Bước sang cuối phiên sáng, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index nới rộng đà giảm. Chốt phiên sáng, chỉ số giảm 17,62 điểm (-1%) xuống 1.738,93 điểm với 88 mã tăng và 216 mã giảm.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực sau phiên tăng mạnh trước đó. VN-Index có thời điểm giảm sâu trong bối cảnh hàng trăm mã cổ phiếu suy yếu. Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên đã giúp thu hẹp phần nào đà giảm, đồng thời hỗ trợ một số nhóm như thép và đầu tư công hồi phục.

Kết phiên, VN-Index giảm gần 20 điểm (-1,13%) xuống 1.736,6 điểm. Trên sàn HoSE, số mã giảm 191 mã vẫn áp đảo so với 124 mã tăng. Thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch hơn 1,06 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị 28.902,02 tỷ đồng; riêng khối lượng khớp lệnh đạt 939,86 triệu đơn vị, khối lượng thỏa thuận đạt 124,02 triệu đơn vị.

img

Diễn biến VN-Index trong phiên 9/4.

Xét theo ngành, sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm nhưng mức điều chỉnh nhìn chung không quá sâu. Theo thống kê các chỉ số ngành, hầu hết đều giảm điểm như công nghệ (-1,50%), viễn thông (-1,87%), tài chính (-0,98%), bất động sản (-1,48%), hàng tiêu dùng không thiết yếu (-2,15%), năng lượng (-2,34%). Ngược lại, công nghiệp là nhóm hiếm hoi tăng nhẹ 0,10%.

Nhóm bảo hiểm giảm mạnh nhất, với nhiều mã chịu áp lực như BVH (-4,4%), MIG (-1,55%), BIM (-0,95%); trên HNX, PTI giảm 7,4% và PVI giảm 1,27%. 

Toàn ngành chỉ ghi nhận hai mã tăng là PRE (+1,79%) và AIB (+6,38%) nhưng thanh khoản rất thấp.

Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực khi chỉ có TCX tăng nhẹ 0,95%, trong khi nhiều mã giảm trên 2-3% như APG, VCI, FTS, SHS, BVS, CTS, SSI, BSI.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm có diễn biến phân hóa nhưng vẫn xuất hiện nhiều mã tăng tích cực như SJS (+6,9%), QCG (+6,67%), ITC (+6,44%), NVL (+6,03%), DXS (+2,39%), DXG (+2,36%), AGG (+1,96%). Dù vậy, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (-2,74%), TAL (-1,54%), CEO (-1,14%) vẫn giảm điểm.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, xu hướng mua ròng duy trì trong phần lớn thời gian nhưng đảo chiều mạnh vào cuối phiên. Tổng thể, khối ngoại bán ròng 2.213 tỷ đồng, tập trung ở VPL, VHM (103 tỷ đồng), BID (88 tỷ đồng), VCB (60 tỷ đồng). Ở chiều mua, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 482 tỷ đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.