Nhận định thị trường
CTCK Tiên Phong (TPS) nhận xét VN-Index tăng nhẹ trong phiên 10/8, trong khi diễn biến tích cực xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành. Thanh khoản khớp lệnh cải thiện so với phiên 7/8 nhưng chưa tạo đột biến so với mặt bằng gần đây. Theo TPS, nhịp hồi phục trong phiên chưa đủ để thay đổi xu hướng hiện tại.
Điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì trên đường trung bình động MA20 ngày, cho thấy rủi ro ngắn hạn chưa ở mức đáng kể. Tuy nhiên, chỉ số đang giằng co quanh vùng kháng cự mạnh MA200 ngày, do đó thị trường có thể tiếp tục biến động nhạy cảm trong những phiên tới.
Về cấu trúc, TPS cho rằng VN-Index vẫn tạm nằm trong xu hướng giảm khi các đỉnh và đáy thấp dần kể từ tháng 5/2026. Nhịp hồi phục từ cuối tháng 7 chưa đủ để xác nhận sự đảo chiều. Do đó, TPS duy trì quan điểm thận trọng và cho rằng nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi mở vị thế mới.

VN-Index hướng tới vùng 1.800 điểm (Ảnh: FireAnt).
CTCK SHS đánh giá nhóm cổ phiếu có vốn Nhà nước tiếp tục diễn biến tích cực, đóng vai trò hỗ trợ VN-Index hướng tới vùng 1.800 điểm. SHS duy trì sự thận trọng khi chỉ số tiến vào vùng này, dù đánh giá chất lượng thị trường đang có sự cải thiện.
Nhà đầu tư có thể tiếp tục đánh giá các cơ hội phù hợp, ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành thuộc những nhóm đang có tốc độ tăng trưởng tốt hơn thị trường như tài chính, năng lượng, bảo hiểm và viễn thông.
Theo CTCK Vietcombank (VCBS), diễn biến giằng co trong phiên 10/8 là tương đối phổ biến sau một nhịp hồi phục từ vùng giảm mạnh. Dòng tiền cũng phân hóa rõ, tập trung vào những nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh trong thời gian qua hoặc đã chiết khấu sâu.
VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược ngắn hạn, tập trung lựa chọn các cổ phiếu đang củng cố nền giá hoặc vùng hỗ trợ dài hạn, đồng thời có tín hiệu tích cực từ lực cầu. Việc giải ngân nên được thực hiện từng phần khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc. Một số nhóm được lưu ý gồm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, bất động sản và vận tải biển.
Thông tin tài chính – kinh tế nổi bật
VDP: Ông Lê Quang Hải - cổ đông của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (HOSE: VDP), đã mua hơn 4,95 triệu cổ phiếu VDP trong ngày 7/8 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hải sở hữu hơn 4,96 triệu cổ phiếu, tương đương 22,5% vốn.
TDC: Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, vợ ông Đoàn Văn Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC), đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TDC từ ngày 13/8 đến 11/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện bà Diệp sở hữu 2.000 cổ phiếu TDC.
LBE: Bà Lê Vân Anh - Phó Chủ tịch CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA (HNX: LBE), chỉ mua được 38.000 trong tổng số 100.000 cổ phiếu LBE đăng ký mua từ ngày 30/6 đến 28/7. Sau giao dịch, bà sở hữu hơn 522.000 cổ phiếu, tương đương 10,88%.
TDH: Thuế Tp.HCM đề nghị các cơ quan liên quan chấm dứt hiệu lực văn bản ngày 22/4/2024 của Cục Thuế Tp.HCM về việc ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Động thái này được thực hiện theo Bản án hành chính phúc thẩm ngày 23/9/2025 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Tp.HCM. Theo Thuduc House, các biện pháp ngăn chặn việc chuyển dịch, thế chấp tài sản áp dụng đối với doanh nghiệp đã được tháo gỡ và chấm dứt hiệu lực.
CIG: Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt CTCP COMA 18 tổng cộng 425 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố, báo cáo thông tin và thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, COMA 18 bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố các thông tin phải công bố; 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ; 92,5 triệu đồng do không báo cáo thông tin phải báo cáo và 175 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua.
Theo quyết định xử phạt, COMA 18 đã thay đổi phương án sử dụng 95,9 tỷ đồng trong tổng số 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 để thanh toán hợp đồng, trả nợ vay và chi cho hoạt động thường xuyên nhưng chưa được cấp có thẩm quyền thông qua.
Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp được yêu cầu trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ.