VN-Index mở dư địa tăng lên 1.850 điểm

VN-Index mở dư địa tăng lên 1.850 điểm

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 5, 27/08/2026 07:18 GMT+7

Sau khi vượt vùng 1.800 điểm, VN-Index được dự báo có thể tiến lên 1.840-1.850 điểm. Dòng tiền tích cực, nhưng áp lực chốt lời vẫn cần lưu ý.

Nhận định thị trường

Theo CTCK SHS, xu hướng ngắn hạn của thị trường đang tích lũy theo hướng tích cực khi VN-Index vượt vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm và đường xu hướng điều chỉnh kéo dài từ tháng 5/2026 đến nay. Diễn biến này mở ra khả năng thị trường quay lại đà tăng trong ngắn hạn.

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.850 điểm. Trong khi đó, VN30 đã vượt vùng kháng cự mạnh tương ứng với đường trung bình 200 phiên.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hợp lý, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, vị thế đầu ngành và hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

CTCK Tiên Phong (TPBS) đánh giá diễn biến thị trường khá tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, hiệu suất giữa các nhóm vốn hóa vẫn có sự phân hóa, trong đó VN30 dẫn đầu còn nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tăng khiêm tốn hơn.

VN-Index mở dư địa tăng lên 1.850 điểm- Ảnh 1.

VN-Index có phiên tăng mạnh, trong khi thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn mức bình quân 20 phiên (Ảnh: FireAnt).

Giá trị giao dịch khớp lệnh tiếp tục duy trì trên mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền tập trung mạnh hơn trong phiên chiều, qua đó tạo điều kiện để đà tăng có thể tiếp diễn trong phiên kế tiếp.

TPBS duy trì quan điểm tích cực đối với VN-Index trong vài tuần tới, song lưu ý nhà đầu tư không nên mua đuổi khi các vùng kháng cự hiện hữu có thể tạo ra những điểm mua an toàn hơn.

CTCK Yuanta Việt Nam cho biết VN-Index có phiên tăng mạnh, trong khi thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn mức bình quân 20 phiên. Độ rộng thị trường tích cực và động lượng tăng được duy trì, qua đó chỉ số có khả năng tiếp tục hướng lên vùng gần 1.840 điểm trong những phiên còn lại của tuần.

Trong trường hợp điều chỉnh, vùng 1.790-1.800 điểm được xem là hỗ trợ gần nhất. Yuanta cho rằng nhà đầu tư có thể giải ngân mới với tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tiền mặt.

Các nhóm ngành được Yuanta đánh giá tích cực gồm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, Vingroup, cao su, logistics và cảng biển, cùng nhóm cổ phiếu được FTSE GEIS mua vào.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

MCH: Ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc CTCP Hàng tiêu dùng Masan đã mua 2,7 triệu cổ phiếu MCH trong giai đoạn 28/7-26/8 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thắng sở hữu hơn 6,81 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,522% vốn.

PDR: Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã mua 20 triệu cổ phiếu PDR trong giai đoạn 5/8-25/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Đạt nâng sở hữu lên hơn 294,75 triệu cổ phiếu, tương ứng 29,54% vốn.

ADS: CTCP Xây dựng Đức Dũng Thái Bình, tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thùy Linh - Phó tổng giám đốc CTCP Damsan đã mua 1 triệu cổ phiếu ADS trong giai đoạn 27/7-25/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu lên hơn 1,73 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,27% vốn.

HAH: CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) - cổ đông của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã mua hơn 413.000 cổ phiếu HAH trong ngày 21/8. Sau giao dịch, GEX sở hữu hơn 9,71 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,16% vốn và trở thành cổ đông lớn của HAH.

PCT: Bà Nguyễn Thị Phượng đã mua hơn 11,78 triệu cổ phiếu CTCP Vận tải biển Global Pacific (PCT - HNX) trong ngày 21/8, tương ứng 14,73% vốn. Trước giao dịch, bà Phượng không sở hữu cổ phiếu PCT.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.