Đây là những cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được cha mẹ gửi vào chùa Bầu với mong muốn có nơi ăn ở cũng như được chăm sóc, học tập.

5 chú tiểu bị Nguyễn Thế Duy đánh đập được chính quyền địa phương đưa khỏi chùa Bầu trong ngày 11/8 (Ảnh: Tiền Phong).
Trong đó, 4 cháu (gồm P.N.X.H., P.N.X.H., P.N.X.H. và P.N.X.H., quê ở tỉnh Khánh Hòa) được tạm thời đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn. Riêng cháu K.T.K. đã được gia đình ở xã Yên Lạc, Phú Thọ đón về nhà.
Người đàn ông đánh đập cháu bé dã man ở chùa Bầu, Phú Thọ. Clip: Tiền phong
Sau vụ việc phật tử Nguyễn Thế Duy đánh đập dã man một cháu bé bị phát giác gây phẫn nộ dư luận, chính quyền địa phương quyết định đưa các cháu ra khỏi môi trường cũ nhằm bảo đảm an toàn cũng như xác minh đầy đủ hoàn cảnh gia đình.
Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh hoàn cảnh của từng cháu, rồi đưa ra phương án phù hợp trong thời gian tới.
Trước đó, tối 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội Cố ý gây thương tích.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy khai nhận trong quá trình quản lý, 5 chú tiểu không nghe lời, không dọn dẹp phòng ở gọn gàng, sạch sẽ theo yêu cầu của Duy nên Duy bức xúc và đã dùng roi đánh 5 chú tiểu. Hậu quả, 5 chú tiểu bị xây xát, hằn đỏ trên vùng chân, tay và lưng.

Một chú tiểu bị sây sát, hằn đỏ trên vùng cánh tay - Ảnh: T.Thành/Tuổi trẻ
Đáng chú ý, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay video vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em.
Ban truyền thông chùa Bầu cho biết phật tử Nguyễn Thế Duy (pháp danh Đức Hữu) mới đến làm công quả khoảng 3 tháng nay và sự việc xảy ra khi các vị tăng của chùa đi vắng.
Chùa Bầu - Phật Quang Tự tọa lạc tại ngõ 18, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc phường Liên Bảo, Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là một ngôi cổ tự có lịch sử lâu đời, từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu học của người dân địa phương. Trải qua thời gian, chùa được trùng tu, phục dựng trên diện tích khoảng 51.000 m², nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính, đặc trưng của không gian thiền môn.
Dưới sự trụ trì của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, chùa duy trì nhiều hoạt động tu học, hoằng pháp và Phật sự, trong đó có các thời khóa kinh hành, sám hối, tụng kinh, lễ Bát Quan Trai và các khóa tu an lạc.
Thông tin được công bố hồi tháng 3 năm nay cho thấy chùa Bầu đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Khánh Linh (theo Tiền phong, SK&ĐS)