Vụ án nổ súng ở Phú Quốc: VKS đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân

Vụ án nổ súng ở Phú Quốc: VKS đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân

Nguyễn Thanh Xuân

Nguyễn Thanh Xuân

Thứ 6, 26/01/2024 22:51

Chiều ngày 26/1, đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã đọc bản luận tội và đề nghị một án tử hình, 3 án chung thân đối với các bị cáo cầm đầu và trực tiếp nổ súng.

Đại diện Viện KSND nhận định hành vi nổ súng làm chết 2 người và bị thương 6 người của bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi) là đặc biệt nghiêm trọng.

Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình về tội Giết người; 12 đến 14 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hồ sơ điều tra - Vụ án nổ súng ở Phú Quốc: VKS đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân

Bị cáo Đoàn Thiên Long.

Các bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi), Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 36 tuổi) và Bùi Đức Ngọc (32 tuổi) được xác định có vai trò cầm đầu, tổ chức phạm tội nên cùng bị đề nghị mức án chung thân về tội Giết người.

Riêng bị cáo Ngọc bị đề nghị thêm 10 đến 11 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là chung thân.

Các bị cáo đóng vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực, xúi giục các bị cáo khác phạm tội như: Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau, 48 tuổi) Nguyễn Văn Lương (tức Hai Lượng, 37 tuổi) cùng bị đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Vụ án nổ súng ở Phú Quốc: VKS đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân (Hình 2).

Bị cáo Phạm Anh Hiếu.

Cùng phạm tội Giết người, 45 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 2 đến 20 năm tù. Những bị cáo bị đề nghị mức án thấp rơi vào trường hợp phạm tội khi chưa thành niên (trên 14 tuổi, dưới 16 tuổi).

Đối với 13 bị cáo phạm tội Gây rối trật tự công cộng, đại diện VKSND còn đề nghị các mức án từ 2 đến 4 năm tù; 2 năm tù nhưng được hưởng án treo; mức án bằng với thời gian tạm giam…

Hồ sơ điều tra - Vụ án nổ súng ở Phú Quốc: VKS đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân (Hình 3).

Nạn nhân của vụ nổ súng phải ngồi xe lăn đến dự phiên tòa.

Đối với các bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm đại diện VKSND đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù đối với 2 bị cáo có nhân thân xấu. Cùng tội danh, có 3 bị cáo bị đề nghị 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, 1 bị cáo bị đề nghị 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Hồ sơ điều tra - Vụ án nổ súng ở Phú Quốc: VKS đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân (Hình 4).

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/1.

Phiên tòa dự kiến diễn ra khoảng 15 ngày. Sáng mai (thứ Bảy ngày 27/1) phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2022, Phạm Anh Hiếu nhờ Nguyễn Văn Thái bảo kê để đo vị trí mảnh đất tranh chấp tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Tp.Phú Quốc.

Sau khi “chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng”, ngày 27/10/2022, Thái cùng hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì xảy ra xô xát. Lúc này, Đoàn Thiên Long đi cùng nhóm Thái cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Liên quan đến vụ án, VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội Giết người, 13 bị cáo tội Gây rối trật tự công cộng; 6 bị cáo tội Che giấu tội phạm; 1 bị cáo tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, 8 bị cáo trong nhóm tội Giết người bị truy tố thêm tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.