Vụ bác sĩ BV Phụ sản Trung ương bị “tố" tắc trách: Đã dùng những loại thuốc tốt nhất

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 7, 22/02/2025 15:45

GS.TS. Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết, ca bệnh nhập viện trong tình trạng dọa đẻ non, thai 25 tuần kèm theo rỉ ối.

Ca dọa đẻ non, rỉ ối, tiên lượng rất nặng

Trong ngày 21/2, câu chuyện của sản phụ sinh năm 1997, Bắc Giang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trên trang facebook cá nhân, người chồng của sản phụ đã kể về hành trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khi vợ anh nhập viện hôm mùng 2 Tết trong tình trạng thai 25 tuần, đau bụng liên tục.

Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận, đầu giờ chiều 22/2, thông tin chính thức với Người Đưa Tin, GS.TS. Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết sau khi nhận được phản ánh của người nhà sản phụ trên facebook, bệnh viện đã rà soát lại hồ sơ thăm khám, điều trị của ca bệnh này.

Ông Ánh cho biết, ca bệnh nhập viện trong tình trạng dọa đẻ non, thai 25 tuần kèm theo rỉ ối. "Đây là ca dọa đẻ non, đã cực non và rỉ ối thì rất khó, tiên lượng rất nặng", ông Ánh nói và cho biết ca bệnh này, bệnh viện đã nhận định ngay từ đầu tiên lượng ca bệnh khó, nặng.

Vụ bác sĩ BV Phụ sản Trung ương bị “tố" tắc trách: Đã dùng những loại thuốc tốt nhất- Ảnh 1.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương .

Theo lời ông Ánh, các bác sĩ đã tiếp nhận điều trị, dùng những loại thuốc tốt nhất, theo đúng phác đồ của bệnh viện để giữ con cho sản phụ. "Thuốc Tractocile là thuốc rất đắt tiền và rất tốt, bệnh nhân đã đồng ý dùng để giữ thai", Giám đốc bệnh viện cho hay.

Ông Ánh cũng cho biết thêm, do đây là thai kỳ sau thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nên gia đình có tâm lý lo lắng, mong muốn có sự can thiệp nhiều hơn. Tuy nhiên, ông Ánh cho rằng hạn chế tác động là cách điều trị phù hợp với trường hợp này.

"Sau đó, vì rỉ ối, có nguy cơ vỡ ối, hết ối nên bệnh nhân muốn chuyển viện", ông Ánh cho hay và bày tỏ bệnh viện rất đồng cảm chia sẻ với những mất mát của gia đình bệnh nhân.

Về tinh thần thái độ của nhân viên y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương xin tiếp thu các ý kiến chân thành của nhân dân và bệnh nhân. Đồng thời, sẽ nghiêm túc, chấn chỉnh nâng cao tinh thần, thái độ nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn nữa.

"Vì sự việc xảy ra vào ngày cuối tuần, chúng tôi chưa liên hệ được với sản phụ, chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi lại với sản phụ để tránh sự hiểu lầm", ông Ánh cho biết thêm.

Bộ Y tế vào cuộc

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22/2, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện Phụ sản Trung ương yêu cầu xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với bà Q.A.

Công văn nêu rõ, để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về sự cố y khoa nêu trên, Vụ Sức

khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị Bệnh viện Phụ Sản Trung ương kiểm tra, xác minh thông tin báo đăng và báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) trong ngày 25/2/2025.

Đồng thời, khẩn trương rà soát quá trình khám bệnh, chữa bệnh chữa bệnh đối với bà Q.A. tại bệnh viện, cung cấp đầy đủ thông tin tới bệnh nhân và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Cùng với đó, rà soát việc ban hành và thực hiện các quy trình chuyên môn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện, kịp thời chấn chỉnh các điểm tồn tại, bất cập (nếu có), báo cáo Bộ Y tế.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.