7 đối tượng thu 3 tỷ tiền "bảo kê" bán đào dịp Tết
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bảo kê" bán đào Tết tại khu vực đường CSEPD, thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, Tp.Thanh Hóa.
Liên quan đến vụ án này, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND Tp.Thanh Hóa đề nghị phối hợp cung cấp các thông tin, phương án tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn Tp.Thanh Hóa; ngoài việc các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoa, cây cảnh tại các khu vực cho phép thì các cá nhân, tổ chức có được phép chia ô, đánh số rồi cho thuê lại với mục đích thu tiền hay không?
CQĐT thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Lê Nguyên Cường (tức Cường chíp) một trong bảy đối tượng bị bắt vì thu tiền bảo kê bán đào dịp Tết ở Thanh Hóa.
Ngày 25/2, phóng viên Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo UBND các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng đã làm rõ việc các địa phương này có cho nhóm đối tượng trên thuê lại vỉa hè, rồi họ cho người dân bán đào Tết thuê lại không?
Các địa phương không liên quan tới nhóm "bảo kê" thu tiền bán đào
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch phường Đông Vệ cho biết, một phần đường CSEPD chạy qua địa bàn phường. Dịp Tết Nguyên đán, phường Đông Vệ bố trí cho người dân địa phương bán cây cảnh tại tuyến đường này và các tuyến khác theo phương án đã được UBND Tp.Thanh Hóa phê duyệt.
Ông Nguyễn Văn Tuấn khẳng định, không biết và không cho nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người dân bán đào thuê hoặc mượn vỉa hè để kinh doanh.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch phường Đông Vệ khẳng định không quen biết và không cho nhóm đối tượng bị bắt vì thu tiền "bảo kê" bán đào Tết tại đường CSEPD thuê mượn vỉa hè để kinh doanh.
"Chúng tôi thông báo cho những ai có nhu cầu bán hoa cây cảnh ra đó (PV – đường CSEPD) bán hàng theo phương án được thành phố phê duyệt. Chúng tôi không cho ai thuê, rồi cho thuê lại để bán hàng", ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch UBND phường An Hưng cho hay.
Ông Phạm Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng cho biết: "Phường không cho nhóm đối tượng đó thuê vỉa hè. Phường giao cho đội quy tắc đảm bảo an ninh trật tự cho người dân bán hàng trên đoạn đường đấy (PV - đường CSEPD).
Theo kết quả điều tra ban đầu của CQĐT, các đối tượng khai nhận, mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép việc phân lô vỉa hè bán cho các cá nhân để kinh doanh bán hàng dịp Tết, nhưng các đối tượng nói trên đã tự ý phân lô, đánh số thu tiền của những tiểu thương kinh doanh bán đào với giá dao động từ 1,5 - 10 triệu đồng/1 lô mặt tiền 5m vỉa hè tùy địa điểm. Tổng số tiền chúng thu từ hoạt động này lên tới 1 tỷ đồng.
Đối với những người chở đào (cành, cây) từ các Quảng Xương, Triệu Sơn… bằng xe máy đến bán tại khu vực đại lộ CSEPD, các đối tượng tiếp cận, đe dọa và thu tiền "bảo kê" tính theo gốc đào, dao động từ 10.000 - 30.000 đồng hoặc 50.000đ (cành)/ ngày.
Ngày hôm sau nếu chưa bán được thì chủ đào phải đóng tiền thêm lần nữa. Sau khi thu tiền, chúng sẽ bấm ghim, gắn "tem" đánh dấu địa bàn. Trường hợp nào chủ đào không chấp hành sẽ bị chúng đuổi đi, phá đào hoặc đe dọa gây thương tích.
Mỗi ngày các nhóm đối tượng thu được khoảng 500 - 1.000 trường hợp (tính trên đầu gốc đào). Tổng số tiền cả nhóm thu được khoảng 2 tỷ đồng.