Đề nghị xử nghiêm 11 cựu cán bộ lãnh đạo thuộc UBND tỉnh An Giang
Ngày 27/3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, bước vào phần tranh luận.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang bị đề nghị mức án nghiêm khắc.
Theo VKS, năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại Sông Hậu, (thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Việc cấp phép khai thác mỏ cát này là để cung cấp cát cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Tp.Long Xuyên.
Biết thông tin này, bị cáo Lê Quang Bình đã chủ động gặp gỡ, đề nghị và được các lãnh đạo tỉnh An Giang, bao gồm: Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch tỉnh An Giang); Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang); Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tai nguyên và Môi trường (TN&MT)) cùng Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát theo hình thức chỉ định không qua đấu giá.
Khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng công suất khai thác, bị cáo Lê Quang Bình đã chủ động gặp lãnh đạo tỉnh để "đặt vấn đề".
Từ đó, bị cáo Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới "tạo mọi điều kiện" để Công ty Trung Hậu 88 tiếp tục được nâng công suất khai thác.
Từ chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Thanh Bình, Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng.
Sau khi được "ưu ái", bị cáo Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) đã chi cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD, chi cho cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí 3,1 tỷ đồng, chi cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư 961 triệu đồng và chi cho cựu Chánh văn phòng Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng.
Theo đại diện VKS, 11 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo quản lý tại UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh An Giang đã vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn cơ quan Nhà nước, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách, mà còn làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước. Do đó, cần xử lý nghiêm nhằm có tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo, và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
Đối với hành vi sai phạm của các bị cáo tại Công ty Trung Hậu 68, theo VKS, sau khi được cấp phép khai thác, nâng công suất khai thác cát, bị cáo Lê Quang Bình đã tổ chức khai thác cát trái phép, bán cho khách lẻ ngoài dự án.

Bị cáo Lê Quang Bình - cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 bị đề nghị đến 30 năm tù về 3 tội danh bị truy tố.
Cụ thể, từ tháng 12/2021-7/2023, bị cáo Lê Quang Bình đã chỉ đạo các thuộc cấp tổ chức khai thác tổng số 5.018.996 m3 cát. Trong đó, khối lượng cát khai thác để bán trái quy định pháp luật là 3.710.751 m3, hưởng lợi hơn 293 tỷ đồng.
Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, bị cáo Lê Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười rồi sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, bị cáo Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) mượn tài khoản của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 88 để nhận tiền bán cát.
Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt đưa cho bị cáo Bình. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022- 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thuộc nhóm hành vi sai phạm tại Công ty Trung Hậu 68 đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án.
Bên cạnh đó, nhiều bị cáo đã nộp tiền để khắc phục hậu quả của vụ án, như: Bị cáo Lê Quang Bình đã nộp hơn 5 tỷ đồng, bị cáo Lê Trọng Hải nộp 3 tỷ đồng; bị cáo Phạm Quốc Văn nộp 2 tỷ đồng...nên cân nhắc, xem xét đề nghị giảm cho các bị cào một phần hình phạt.
Từ các phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo bị cáo Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) từ 12 năm 6 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù tội Đưa hối lộ; 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và 10 năm 6 tháng - 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là 30 năm tù.
Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch tỉnh An Giang) từ 9 – 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị đề nghị 6-7 năm tù và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí bị đề nghị từ 10-11 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.
40 bị cáo còn lại, VKS đề nghị từ phạt tiền 500 triệu đồng đến 9 năm tù về một trong các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.