Khắc phục chưa đáng gì so với hậu quả
Sáng 14/3, sau 3 ngày nghị án, HĐXX, Tòa án Nhân dân Tp.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử với phần tuyên án 8 bị cáo liên quan đến sai phạm dẫn đến vụ án cháy chung cư mini Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người chết.
Tại phiên toà, HĐXX đánh giá, bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ đầu tư dự án chung cư khương Hạ đã thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự.
Bị cáo đã tác động gia đình nộp phần tiền khắc phục hậu quả, nhưng số tiền khắc phục quá nhỏ so với hậu quả gây ra nên chưa được áp dụng tình tiết này.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ đầu tư chung cư mini Khương Hạ.
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Minh gây nguy hiểm cho an toàn xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về số người chết và thiệt hại về tài sản. Trong đó, nhiều gia đình thiệt mạng cả, mất con nhỏ,... gây đau thương cho xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất để đảm bảo sức răn đe, cảnh tỉnh với xã hội.
Với các bị cáo là cựu cán bộ tại phường Khương Đình và quận Thanh Xuân đều phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo.
Riêng bị cáo Nguyễn Tuấn Anh – cựu phó trưởng công an Phường ban đầu cho rằng, hành vi không cấu thành tội, nhưng quá trình điều tra khai báo rõ ràng vấn đề, diễn biến. Tại tòa, bị cáo nhận thức hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, quá trình vụ cháy tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ các nạn nhân. Các bị cáo cũng tự nguyện nộp tiền hỗ trợ các bị cáo, cũng như tại tòa khắc phục cùng Nghiêm Quang Minh hỗ trợ các gia đình có phương tiện bị cháy.
Các bị cáo cũng có nhiều thành tích trong công tác. Trong đó, Trần Trọng Khang - cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân được tặng Huân chương của Chủ tịch nước và nhiều giấy khen trong công tác, bị cáo cũng thuộc diện trên 60 tuổi (người cao tuổi) nên có tình tiết xem xét giảm nhẹ.

Bị cáo Chu Xuân Sơn - cựu Phó Chủ tịch phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Bị cáo Phạm Tần Anh – Phó Chủ tịch công an phường thuộc diện gia đình khó khăn, vợ mất, là trụ cột gia đình một mình nuôi dạy con, có nhiều thành tích trong công tác.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang - cựu cán bộ công chức địa chính, môi trường; Phạm Thanh Tùng - cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị, phạm tội với vai trò không đáng kể nên có thể xem xét mức án khoan hồng.
HĐXX xét thấy, bị cáo Nguyễn Đình Quân và bị cáo Chu Xuân Sơn có vai trò lớn trong vụ án, cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe.
Tiếp đó, bị cáo Chu Xuân Sơn có vai trò lớn thứ 2 so với bị cáo Nguyễn Đình Quân do đã không giám sát, điều tra và tham mưu cho cấp trên. Bị cáo Trần Trọng Khang có vai trò thấp hơn hai bị cáo Quân và Sơn nhưng cao hơn các bị cáo khác.
Đối với bị cáo Phạm Thanh Tùng, do đã ký vào văn bản tháo dỡ mặc dù không chứng kiến, cũng không kiểm tra lại nên vi phạm vào lỗi chủ quan trong công việc.

Bị cáo Phạm Tần Anh - cựu Phó Chủ tịch UBND phường phường Khương Đình.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Tần Anh dù được phân công công tác kiểm tra PCCC và bản thân đã biết cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra và yêu cầu đình chỉ hoạt động tầng 1 của tòa nhà, nhưng 2 bị cáo không đưa ra các giải pháp để cư dân dừng hoạt động sử dụng tầng 1 của tòa nhà.
Vì thế, 2 bị cáo phạm lỗi chủ quan, không tham mưu và báo cáo quyết định đình chỉ tầng 1 của căn hộ cho cấp trên. HĐXX đánh giá vai trò của 2 bị cáo là ngang nhau.
Theo HĐXX, các bị cáo này phạm vào lỗi vô ý nhưng do để lại hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo vẫn cần áp dụng hình phạt tù, cách ly với xã hội để răn đe.

Các bị cáo tại phiên toà.
Về mức bồi thường với thiệt hại về tính mạng, buộc Nghiêm Quang Minh bồi thường chi phí về mai táng, thiệt hại về tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho người liên quan. Trong đó, cấp dưỡng theo áp dụng theo 1 tháng lương cơ sở/người được hưởng cấp dưỡng. Buộc bồi thường 100 tháng lượng cơ sở (234 triệu đồng) cho mỗi bị hại.
Chủ chung cư lĩnh án cao nhất của khung hình phạt
Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Nghiêm Quang Minh mức án 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (12 năm tù là mức cao nhất của tội danh trên), buộc bị cáo bồi thường 23,7 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Trọng Khang - cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.
Nhóm bị cáo vi phạm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm:
Bị cáo Chu Xuân Sơn - cựu Phó Chủ tịch UBND phường phường Khương Đình bị tuyên 6 năm tù; Bị cáo Nguyễn Đình Quân - cựu Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng, bị tuyên 7 năm tù.
Bị cáo Phạm Tần Anh - cựu Phó Chủ tịch UBND phường phường Khương Đình, bị tuyên 4 năm tù; Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh - cựu Phó trưởng Công an phường bị tuyên 4 năm tù.
Bị cáo Trần Trọng Khang - cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân bị tuyên 3 năm tù; Nguyễn Thị Kim Trang - cựu cán bộ công chức địa chính, môi trường bị tuyên 30 tháng tù.
Bị cáo Phạm Thanh Tùng - cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị cùng bị tuyên 30 tháng tù.
Đặng Thủy - Quỳnh Chi