Vị quan chức này đã xác nhận chi tiết bản báo cáo được Washington Post cung cấp lần đầu tiên, nhưng không được công khai.
Lô vũ khí này không do Mỹ sản xuất, mà được tài trợ và tổ chức bởi CIA. Theo đó, Mỹ đã bắt đầu tiếp cận với phe nổi dậy 2 tuần trước đó sau nhiều tháng hoãn viện trợ cho Syria. Báo cáo cũng cho biết, các lô vũ khí của CIA được chuyển qua Syria thông qua các căn cứ bí mật ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.
Một quân lính phe nổi dậy Syria bắn một khẩu súng máy hạng nặng gắn ở mặt sau một chiếc xe chở hàng trong một trận chiến với chính quyền Syria ở tỉnh Idlib, Syria, vào ngày 9/9
Nguồn tin cho biết, các lô vũ khí đã được chuyển giao cho quân nổi dậy Syria và các thiết bị khác cho Bộ Ngoại giao. Bao gồm các vũ khí hạng nhẹ, vũ khí chống tăng và đạn dược. Ngoài ra, các phương tiện, thiết bị liên lạc hiện đại và các dụng cụ y tế cũng được chuyển giao sang cho quân nổi dậy Syria.
Tuy nhiên, Hiệp hội quốc tế Syria và Quân đội Tự do Syria đã phủ nhận họ nhận vũ khí từ Mỹ. Điều phối viên truyền thông và chính trị của Quân đội Tự do Syria Louay al-Mokadad cho biết: “Chúng tôi được hứa hẹn từ chính quyền Mỹ về việc vận chuyển vũ khí trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hiện giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được lô vũ khí trong thời gian tới, bởi vì chúng tôi đã được hứa hẹn giúp đỡ và hỗ trợ bởi Mỹ và các quốc gia châu Âu.
Theo Washingtonpost, Mỹ hi vọng rằng quân nổi dậy Syria có thể thúc đẩy sức mạnh của các chiến binh trong cuộc xung đột kèo dài gần ba năm này.
Chính quyền tổng thống Obama hồi tháng 4 đã cam kết cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy nhưng nhiều lo lại rằng các lô vũ khí này có thể rơi vào tay của các chiến binh cực đoan của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.
W.W