Quân đội Kiev đã bỏ lại rất nhiều vũ khí do phương Tây sản xuất, một số bị hư hỏng, một số bị phá hủy hoàn toàn khi rút quân khỏi khu vực Kursk của Nga.
Các video và hình ảnh được công khai lên mạng xã hội và các hãng thông tấn công bố cho thấy nhiều vũ khí do phương Tây sản xuất bị bỏ lại, trong đó có cả những chiến xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1SA Abrams do Mỹ sản xuất. Những hình ảnh này được ghi lại khi Nga bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng tại Kursk vào đầu tháng 3.
Hình ảnh công khai cho thấy, một xe chiến đấu bộ binh M2A2 ODS Bradley do Mỹ sản xuất, hai xe chở bộ binh M1126 Stryker (trong đó có một xe bị phá hủy hoàn toàn) và hai xe bọc thép chở quân M113 cũng nằm trong số vũ khí bị lực lượng Kiev bỏ lại.


Lực lượng Ukraine đã phát rút quân trước những đợt tấn công dữ dội của Nga, nhiều vũ khí bị bỏ lại.
Ngoài ra, ít nhất ba khẩu pháo kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất đã bị quân đội Kiev bỏ lại cùng với một số đạn dược.
Trong số những video được công khai cũng xuất hiện hình ảnh một xe chiến đấu bộ binh CV90 do Thụy Điển sản xuất, một xe bọc thép chở quân bánh lốp VAB do Pháp sản xuất, một xe cơ động Bushmaster do Úc sản xuất và xe bọc thép dùng để triển khai cầu dã chiến Biber do Đức sản xuất.



Trong số nhiều vũ khí bị bỏ lại có những khí tài đắt đỏ do phương Tây sản xuất.
Lực lượng Kiev tấn công vào Kursk ngày 6/8/2025, chủ yếu dựa vào vũ khí do phương Tây sản xuất và lính đánh thuê nước ngoài. Ngay sau đó, quân đội Nga đã triển khai quân, chặn đứng lực lượng Kiev. Song song với chiến dịch này, lực lượng Nga vẫn tiếp tục triển các cuộc tấn công ở Donetsk và các hướng khác.
Ngày 6/3, quân Nga bắt đầu thực hiện cuộc tấn công cuối cùng ở Kurks. Trong chuyến thăm ngày 12/3 đến một sở chỉ huy ở Kursk, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga "giải phóng hoàn toàn" khu vực này. Ngay ngày hôm sau, thành phố then chốt Sudzha đã được quân đội Nga giải phóng.
Đến ngày 13/3, lực lượng Kiev đã rút lui khỏi toàn bộ Kursk ngoại trừ các khu định cư Guyevo, Gornal, Oleshnya và Gogolevka.


Lực lượng Ukraine mất nhiều khí tài sau các trận chiến dữ dội ở Kurks.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Kiev mất 392 xe tăng; 316 xe chiến đấu bộ binh; 283 xe bọc thép chở quân; 2.198 xe chiến đấu bọc thép; 2.433 xe cơ giới; 553 pháo; 52 bệ phóng MLRS, trong đó có 13 HIMARS do Mỹ sản xuất; 26 bệ phóng tên lửa phòng không; một hệ thống phòng không tự hành; mười xe vận chuyển-nạp đạn; 120 trạm tác chiến điện tử; 16 radar tác chiến chống pháo; mười radar phòng không; 56 đơn vị công binh, bao gồm 23 xe chống chướng ngại vật, một xe rà phá bom mìn UR-77, năm bệ phóng cầu, một xe trinh sát công binh; 15 xe cứu hộ bọc thép và một xe chỉ huy.
Xem thêm >>> Hình ảnh khí tài phương Tây bị lực lượng Ukraine bỏ lại ở Kurks:
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)