Vụ nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bị bò tót tấn công: Nỗi đau và lời cảnh tỉnh

Vụ nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bị bò tót tấn công: Nỗi đau và lời cảnh tỉnh

Thứ 5, 08/05/2025 09:40

Vụ việc nhân viên bảo vệ rừng bị bò tót húc tử vong khi đang làm nhiệm vụ tại Vườn quốc gia Cát Tiên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của lực lượng bảo vệ rừng - những người đang ngày ngày âm thầm gìn giữ “lá phổi xanh” của đất nước.

Liên quan đến vụ việc ông Đinh Văn Kiên (43 tuổi) nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng thuộc Trạm Kiểm lâm Đà Lắk (tỉnh Đồng Nai) tử vong do bị bò tót tấn công trong lúc tuần tra tại Vườn quốc gia Cát Tiên, ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thông tin, tính đến hôm nay, tổ chức Công đoàn đơn vị đã vận động được khoảng 750 triệu đồng từ cán bộ, công chức ngành kiểm lâm và các mạnh thường quân để hỗ trợ gia đình ông Kiên vượt qua khó khăn trước mắt.

Được biết, ông Kiên là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm người mẹ già, vợ và 3 con nhỏ. 

Vụ việc của ông Đinh Văn Kiên không chỉ là nỗi đau của một gia đình mà còn là lời nhắc nhớ cho những người bảo vệ rừng cần được bảo vệ. 

Vụ nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bị bò tót tấn công: Nỗi đau và lời cảnh tỉnh- Ảnh 1.

Cận cảnh đàn bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: Vườn QGCT).

Ông Lê Việt Dũng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho rằng, xung đột giữa con người và động vật hoang dã là khó tránh khỏi trong môi trường rừng, nhưng điều quan trọng là cần kiểm soát tốt các tình huống phát sinh.

Lực lượng tuần tra cần được đào tạo kỹ năng xử lý tình huống, đi theo nhóm ít nhất ba người, trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ và công cụ liên lạc hiện đại.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết, đơn vị đã có kế hoạch tuần tra chi tiết, tổ chức tập huấn sơ cứu, trang bị thuốc men và thiết bị thiết yếu cho lực lượng.

Tuy vậy, ông Long kiến nghị cần đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại để lực lượng tại hiện trường có thể chủ động xử lý các sự cố một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Từ thực tiễn công tác, ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, cho rằng, lực lượng giữ rừng thường xuyên đối mặt với "lâm tặc", địa hình hiểm trở, nguy cơ cây đổ, thú dữ tấn công... 

Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu, từ việc tổ chức tuần tra theo nhóm, sử dụng thiết bị bảo hộ, cho đến ứng dụng kinh nghiệm thực địa.

Sáng 3/5, ông Đinh Văn Kiên (43 tuổi) nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng thuộc Trạm Kiểm lâm Đà Lắk, Vườn quốc gia Cát Tiên, đã không qua khỏi sau khi bị bò tót tấn công trong lúc đi tuần tra.

Theo đó, ông Kiên và Đặng Thái Sơn đi tuần tra rừng bằng xe máy từ Trạm Kiểm lâm Đà Lắk theo đường lớn đến khu vực tiểu khu số 6. Sau đó, cả 2 để lại xe máy và tiếp tục đi bộ bám theo dấu vết nghi ngờ của đối tượng xâm nhập rừng trên tuyến tuần tra số 4.

Khi đi đến khu vực gần bàu Đất Sét và cách vị trí để xe máy khoảng 2km, 2 ông Sơn và Kiên chia làm 2 hướng để kiểm tra. Khi đi được khoảng 30m, ông Sơn nghe tiếng ông Kiên kêu cứu.

Ông Sơn chạy lại sơ cứu cho ông Kiên, đồng thời gọi điện cho đồng đội hỗ trợ đưa ông Kiên đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất nhiều máu và vết thương quá nặng nên ông Kiên đã tử vong sau đó.

Đoàn Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.