Vụ phá hoại đường ống Nord Stream: Nghi phạm chính bị bắt giữ, Nga lập tức hành động

Thứ 7, 23/08/2025 19:20

Được cả Moscow và phương Tây mô tả là hành động phá hoại, các vụ nổ trên cặp đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã cắt đứt phần lớn nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu.

Sau khi bắt giữ một nghi phạm được cho là chủ mưu vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 qua Biển Baltic, cơ quan tư pháp Italy đã ấn định ngày dẫn độ nghi phạm này sang Đức, hãng thông tấn DPA đưa tin hôm 22/8.

Cụ thể, cơ quan tư pháp Italy đã ấn định ngày 3/9 là ngày dẫn độ nghi phạm người Ukraine 49 tuổi sau khi lệnh bắt giữ được một thẩm phán tại thành phố Bologna, miền Bắc Italy, xác nhận.

Trong phiên điều trần tạm giữ, người đàn ông này đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng ông đang ở Ukraine vào thời điểm xảy ra các vụ nổ và từ chối việc dẫn độ tự nguyện sang Đức.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, nghi phạm người Ukraine này – được xác định là Serhii K. theo luật bảo vệ quyền riêng tư của Đức – phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu phá hoại và phá hủy các công trình quan trọng.

Theo kết quả điều tra của chính quyền Đức, Serhii K. là thành viên của một nhóm đã đặt chất nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 gần đảo Bornholm trên biển Baltic vào tháng 9/2022.

Người này bị bắt vào rạng sáng ngày 21/8 tại khu nghỉ mát ven biển Rimini trên bờ biển Adriatic của Italy. Cho đến khi quyết định dẫn độ được đưa ra, Serhii K. vẫn bị giam giữ trước khi xét xử tại Italy.

Nếu bị kết án, người đàn ông này có thể đối mặt với án tù lên đến 15 năm tại Đức. Tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin rằng nghi phạm từng là đặc vụ của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), dường như sở hữu nhiều hộ chiếu với nhiều danh tính khác nhau.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho rằng người này là một đại úy đã nghỉ hưu của quân đội Ukraine và từng phục vụ trong một đơn vị tinh nhuệ bảo vệ Kiev trong những tháng đầu của cuộc xung đột với Nga vào năm 2022.

Vụ phá hoại đường ống Nord Stream: Nghị phạm chính bị bắt giữ, Nga lập tức hành động - Ảnh 1.

Ông Dmitry Polyansky, Quyền Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Kyiv Post

Trong ngày 22/8, ông Dmitry Polyansky, Quyền Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết Moscow đã yêu cầu Hội đồng Bảo an (UNSC) mở một cuộc họp khẩn về vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022, theo sau vụ bắt giữ nghi phạm người Ukraine tại Italy.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 20h giờ GMT ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Panama, nhà ngoại giao Nga viết trên kênh Telegram của mình. Ông Polyansky cho biết Moscow sẽ lưu ý đến tính chất "kéo dài và không minh bạch" của cuộc điều tra của Đức về các vụ nổ.

Được cả Moscow và phương Tây mô tả là hành động phá hoại, các vụ nổ trên cặp đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã cắt đứt phần lớn nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm. Nga cáo buộc phương Tây đứng sau vụ việc mà không đưa ra bằng chứng, trong khi Mỹ phủ nhận liên quan.

Chính phủ Ukraine phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công Nord Stream, và một quan chức trong Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết họ không thể bình luận vì danh tính của nghi phạm chưa rõ ràng.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig nhấn mạnh rằng Đức vẫn đứng về phía Ukraine về mặt chính trị, nhưng khẳng định rằng các tội ác trong phạm vi quyền tài phán của Đức sẽ được điều tra đầy đủ theo pháp luật.

Việc bắt giữ nghi phạm người Ukraine đánh dấu một bước đột phá trong cuộc điều tra về vụ Nord Stream – một trong những vụ phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng lớn nhất trong lịch sử gần đây.

Khi cơ quan tư pháp Italy chuẩn bị đưa ra phán quyết về việc dẫn độ, cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu các chi tiết mới có làm sáng tỏ thêm về vụ phá hoại cho đến nay vẫn là bí ẩn quốc tế chờ lời giải.

Minh Đức (Theo Reuters, Yahoo!News, China Daily)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.