Một tòa án ở Seoul hôm 7/3 đã chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc hủy bỏ lệnh bắt giữ, mở đường cho việc trả tự do cho ông.
Ông Yoon đã bị bắt vào tháng 1 vì các cáo buộc nổi loạn liên quan đến lệnh thiết quân luật ngắn ngủi mà ông ban bố hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Theo trang Korea Times, việc trả tự do cho ông Yoon sẽ phụ thuộc vào việc các công tố viên có quyết định kháng cáo hay không. Nếu họ từ bỏ quyền kháng cáo hoặc không đưa ra quyết định trong vòng 7 ngày, ông Yoon sẽ được trả tự do.

Ông Yoon Suk-yeol tại phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul, tháng 2/2025. Ảnh: NY Times
Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra phán quyết có lợi cho yêu cầu của ông Yoon về việc hủy bỏ lệnh bắt giữ, được đệ trình vào tháng 2. Nhóm luật sư của Tổng thống lập luận rằng bản cáo trạng vào ngày 26/1 được đưa ra một ngày sau khi thời hạn giam giữ của ông hết hạn và do đó, nên được coi là không hợp lệ.
Các công tố viên phản bác, lập luận rằng thời gian dành cho phiên điều trần hủy bỏ lệnh bắt giữ – do luật sư của ông Yoon đệ trình – nên được tính đến, do đó, bản cáo trạng là hợp lệ.
Tòa án tuyên bố rằng, trong những trường hợp như vậy, việc giải thích luật theo hướng có lợi cho bị cáo là phù hợp, theo các nguyên tắc hiến pháp về quyền tự do cá nhân và điều tra không giam giữ.
Theo đó, tòa kết luận rằng bản cáo trạng được đệ trình sau khi thời hạn giam giữ của ông Yoon đã hết hạn.
Ông Yoon, bị cáo tội nổi loạn vì tuyên bố thiết quân luật không thành công chỉ kéo dài 6 giờ vào ngày 3/12 năm ngoái, đã bị Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) bắt giữ tại dinh thự của Tổng thống vào ngày 15/1 và chính thức bị bắt vào ngày 19/1.
Vụ việc sau đó đã được chuyển đến Văn phòng công tố trung ương, nơi đã truy tố ông vào ngày 26/1.
Ngoài ra, ông Yoon đang trải qua phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp về tuyên bố thiết quân luật của mình, với phán quyết dự kiến sẽ có trong tháng này.
Tòa án Hiến pháp sẽ phải quyết định chính thức chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống của ông Yoon hay phục chức cho ông. Nếu tòa án duy trì việc luận tội ông Yoon, ông sẽ chính thức bị cách chức, và một cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được tổ chức để chọn người kế nhiệm ông trong vòng 2 tháng.
Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền hoan nghênh quyết định của tòa án về hủy bỏ lệnh bắt giữ ông Yoon, hãng tin Yonhap cho biết.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, họ "mong đợi Tổng thống nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ".
Trong khi đó, đảng đối lập chính là Đảng Dân chủ (DP) yêu cầu các công tố viên kháng cáo ngay lập tức.
Minh Đức (Theo Korea Times, Channel News Asia)