Những điều làm nên tên tuổi của Buôn Đôn
Nằm cách Tp.Buôn Ma Thuột khoảng 40km, huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và nền văn hóa đặc sắc. Vùng đất này không chỉ nổi tiếng với hệ sinh thái rừng khộp của Vườn Quốc gia Yok Đôn, mà còn quyến rũ du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Sêrêpốk.
Buôn Đôn vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên với hệ thống sông, suối, hồ và những thác nước hùng vĩ. Nơi đây còn nổi tiếng với các bến nước tuyệt đẹp như: bến buôn Niêng, buôn Yang Lành, bến Tha Luống và Bay Rong hay những thắng cảnh đẹp như: thác Bảy nhánh, du lịch Cầu treo,... Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn đặc biệt của vùng đất này chính là nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của người M’Nông, gắn liền với những huyền thoại về các vị vua săn voi.

Vùng đất Buôn Đôn nổi tiếng với hệ sinh thái rừng khộp của Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Ngày nay, trên địa bàn huyện vẫn còn hơn 20 con voi nhà. Không chỉ là loài vật linh thiêng gắn bó với đời sống đồng bào Tây Nguyên, voi nhà còn giúp nhiều hộ gia đình duy trì sinh kế, trở thành điểm nhấn độc đáo trong ngành du lịch địa phương và đưa hình ảnh vùng đất này đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Không chỉ vậy, Buôn Đôn còn là nơi hội tụ sắc màu văn hóa của 24 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, người gốc Lào có khoảng 110 hộ gia đình, với hơn 400 khẩu, sinh sống tập trung chủ yếu ở buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Những lễ hội truyền thống như: lễ bỏ mả, lễ hội cồng chiêng, hội voi, lễ cúng bến nước… đều mang đậm bản sắc dân tộc, tái hiện sinh động đời sống tâm linh và phong tục tập quán của người dân bản địa.

Các dân tộc sinh sống trên địa bàn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc.
Buôn Đôn còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc độc đáo như những ngôi nhà sàn cổ, mộ vua voi, những bức tượng nhà mồ. Âm nhạc và nghệ thuật dân gian cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa nơi đây, với những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của các dân tộc. Những giai điệu ayray, những câu chuyện truyền đời bên bếp lửa nhà dài,… tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc.
Ngoài ra, buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đã chính thức được công nhận là buôn du lịch cộng đồng vào tháng 3/2024. Đây không chỉ là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của huyện mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển du lịch địa phương.

Buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) - vùng đất giàu tiềm năng du lịch.
Tích cực kêu gọi đầu tư
Phát huy tiềm năng sẵn có, thời gian qua, các ngành chức năng, doanh nghiệp và chính quyền huyện Buôn Đôn đã không ngừng thúc đẩy các hoạt động du lịch, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện cũng tích cực kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế của ngành "công nghiệp không khói", từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Ông Y Si Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 5 đơn vị kinh doanh du lịch gồm: Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn; Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ Yok Đôn (Vườn Quốc gia Yok Đôn); Trung tâm Du lịch Buôn Đôn (Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện); Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương; cơ sở du lịch sinh thái Troh Bư - Buôn Đôn.

Khu du lịch cầu treo Buôn Đôn.
Huyện Buôn Đôn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
Huyện cũng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, đánh giá các đơn vị kinh doanh du lịch. Phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ quảng bá du lịch và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn...
Cùng với đó, UBND huyện Buôn Đôn đã ban hành một số chính sách về quản lý khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch với việc tập trung đầu tư hạ tầng dịch vụ, thực hiện công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo vệ và khai thác nhằm xây dựng các khu, điểm du lịch an toàn, văn minh.

Hội voi Buôn Đôn được tổ chức nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Từ những nỗ lực nói trên, tổng lượng du khách đến huyện Buôn Đôn năm 2024 là hơn 160.000 lượt, đạt doanh thu 22 tỷ đồng (số liệu tính đến cuối tháng 11/2024).
Các khu, điểm du lịch có các dịch vụ để thu hút du khách như: tổ chức chương trình biểu diễn cồng chiêng kết hợp các nhạc cụ dân tộc để thu hút và đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Trung tâm du lịch Buôn Đôn dự kiến mở tour 3 môn phối hợp, du lịch mạo hiểm và cooking class để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Điểm du lịch sinh thái Bản Đôn – Ánh Dương mở thêm các dịch vụ câu cá sấu, xe ngựa, đi xe điện tham quan đồi Tâm Linh,…
Một số trang trại, mô hình nông nghiệp, hợp tác xã được thành lập đi theo định hướng phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp tạo nên nhiều điểm nhấn cho du lịch Buôn Đôn, dự kiến trong tương lai gần sẽ thu hút đông khách du lịch.
Trên địa bàn huyện có 15 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 4 đơn vị kinh doanh du lịch có cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch, còn lại là các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, với tổng số khoảng 150 phòng, có thể đón tiếp và phục vụ khoảng 350 lượt khách trong cùng một thời điểm...
Sắp tổ chức Tết Bunpimay Lào lớn nhất từ trước đến nay
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, năm 2025 sẽ có sự kiện Tết Bunpimay Lào 2568 lớn nhất từ trước đến nay.

Hàng năm, huyện Buôn Đôn đều phối hợp tổ chức Tết Bunpimay Lào để quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và tôn vinh các nét đẹp văn hóa truyền thống.
Với những hoạt động này, Tết Bunpimay Lào năm 2025 kỳ vọng sẽ thu hút trên 10.000 lượt khách tham gia, góp phần nâng tầm hình ảnh Buôn Đôn và Đắk Lắk trên bản đồ du lịch quốc tế, hướng đến sự phát triển du lịch bền vững, gắn kết văn hóa với kinh tế địa phương.
Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa cho biết, Tết Bunpimay là ngày lễ trọng đại nhất trong năm của người Lào sinh sống trên mảnh đất Buôn Đôn. Sự kiện này nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và di sản văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn. Đồng thời, tôn vinh các nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung và văn hóa dân tộc Lào nói riêng. Qua đó, cũng góp phần xây dựng vững chắc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn thông tin, Tết Bunpimay Lào năm 2025 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc và là sự kiện lớn nhất từ trước tới nay.
Ông Phạm Trung Nghĩa khẳng định, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các công ty lữ hành đảm bảo cơ sở hạ tầng, các cơ sở dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước đến tham dự, trải nghiệm các hoạt động tại Tết Bunpimay Lào năm 2025.
Khánh Ngọc