Những ngày qua, thông tin về thiên thạch 2024 YR4 có khả năng va chạm với Trái Đất vào năm 2032 đã khiến nhiều người lo ngại. Vụ va chạm tiềm tàng này được so sánh với sự kiện tiểu hành tinh từng khiến loài khủng long tuyệt chủng cách đây khoảng 66 triệu năm trước.
Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), xác suất thiên thạch 2024 YR4 va chạm với Trái Đất vào năm 2032 hiện là 1/32, tương đương 3,1%.
Trước đó, vào ngày 7/2, NASA đã điều chỉnh khả năng va chạm của thiên thạch này từ 1,2% lên 2,3%, sau đó tiếp tục tăng lên 2,6% và gần đây nhất là 3,1%, theo Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA.
Xác suất va chạm của thiên thạch 2024 YR4 với Trái Đất vào năm 2032 đang tăng lên. (Ảnh minh họa)
Thiên thạch mang tên 2024 YR4 được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 27/12/2024 và đã được theo dõi chặt chẽ kể từ đó. NASA ước tính thiên thể này có kích thước từ 40 đến 90 mét. Dựa trên các tính toán hiện tại, thiên thạch này có thể va chạm với Trái Đất vào ngày 22/12/2032.
Ngày 27/1, NASA đã đưa 2024 YR4 vào danh sách nguy cơ sau khi xác suất va chạm vượt 1%, qua đó kích hoạt cảnh báo chính thức từ Mạng lưới cảnh báo Tiểu hành tinh Quốc tế (IAWN).
Hành lang rủi ro, khu vực có thể bị tác động nếu 2024 YR4 va chạm, bao gồm: Đông Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Biển Arap, châu Phi, Nam Á và một phần Nam Mỹ. Đây là nơi tập trung nhiều đô thị lớn trên thế giới, bao gồm Bogotá (Colombia), Mumbai và Chennai (Ấn Độ), Lagos (Nigeria).
Các chuyên gia dự đoán, nếu tiểu hành tinh này va chạm với Trái Đất, nó sẽ tạo ra vụ nổ tương đương với 7,7 megaton thuốc nổ TNT, để lại một hố sâu 914 mét trên mặt đất. Vụ nổ sẽ mạnh hơn gấp 500 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima trong Thế chiến II. Dù khả năng va chạm thấp, các nhà thiên văn học vẫn theo dõi chặt chẽ để biết liệu nó có thực sự trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng và khi nào cần hành động để có thể triển khai một nhiệm vụ phòng thủ kịp thời.
Mặc dù xác suất va chạm tăng, các chuyên gia cho rằng không cần phải đưa ra cảnh báo. Cộng đồng thiên văn học toàn cầu đang theo dõi sát sao tình hình và kính viễn vọng không gian James Webb sẽ được điều chỉnh để tập trung quan sát thiên thạch 2024 YR4 trong tháng tới.
Dữ liệu từ kính James Webb sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn quỹ đạo của thiên thạch 2024 YR4 trong những tháng và năm tới. Nếu rủi ro lớn hơn 10%, IAWN sẽ đưa ra cảnh báo chính thức, với "khuyến nghị tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc có lãnh thổ nằm trong khu vực có khả năng bị đe dọa bắt đầu chuẩn bị ứng phó trên cạn".
Quốc Tiệp (theo baotintuc.vn, tuoitre.vn, suckhoedoisong.vn)