Xây dựng nhà máy bơm nhiệt lớn nhất thế giới với công suất “siêu khủng”

Thứ 2, 24/11/2025 06:15 GMT+7

Được đầu tư lên đến 200 triệu Euro (khoảng 231 triệu USD), nhà máy bơm nhiệt sẽ cung cấp nguồn nhiệt lượng thân thiện với môi trường cho hàng chục nghìn hộ gia đình.

Trong bối cảnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ngày càng cấp bách, Đức tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với dự án xây dựng nhà máy bơm nhiệt công nghiệp lớn nhất thế giới tại Mannheim.

Với công suất lên đến 165 MW, dự án này không chỉ đánh dấu bước tiến công nghệ mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu khử carbon hóa toàn diện hệ thống sưởi ấm khu vực Rhine-Neckar vào năm 2030.

Được đầu tư lên đến 200 triệu Euro (khoảng 231 triệu USD), nhà máy sẽ cung cấp nguồn nhiệt lượng thân thiện với môi trường cho hàng chục nghìn hộ gia đình, tận dụng nguồn nước sông Rhine làm nguồn nhiệt tự nhiên.

Dự án được triển khai tại khu phức hợp nhà máy điện than Grosskraftwerk Mannheim (GKM) – một trong những cơ sở năng lượng lớn nhất Đức với công suất 2,1 GW, nằm ở bang Baden-Württemberg.

Đây là nhà máy bơm nhiệt lấy nguồn từ sông thứ hai tại địa điểm này, sau hệ thống 20 MW đã hoạt động từ năm 2023. Công nghệ tiên tiến sẽ sử dụng nước sông Rhine (nhiệt độ từ 5 độ C mùa đông đến 25 độ C mùa hè) làm nguồn nhiệt, làm mát nước sông chỉ 2-5 độ C, và sản xuất hơi nước nóng lên đến 130 độ C (thường từ 83-99 độ C) để phân phối sưởi ấm đô thị.

Xây dựng nhà máy bơm nhiệt lớn nhất thế giới với công suất “siêu khủng” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhà máy bao gồm 2 module riêng biệt, mỗi module có công suất 82,5 MW, tổng cộng 165 MW nhiệt.

Sử dụng chất làm lạnh tự nhiên isobutane và máy nén điện từ Atlas Copco (qua liên minh HEAT PUMP ALLIANCE®), hệ thống này tích hợp hoàn hảo với các nguồn năng lượng tái tạo hiện có như xử lý chất thải nhiệt, nhà máy nhiệt điện sinh khối và bơm nhiệt sông hiện tại.

Điều này giúp bao phủ gần 50% nhu cầu sưởi ấm từ nguồn tái tạo, và dự án mới sẽ nâng tổng công suất lên mức "siêu khủng", cung cấp nhiệt cho thêm khoảng 40.000 hộ gia đình.

Dự án đóng vai trò then chốt trong chiến lược khử carbon của Đức và EU, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh bằng cách thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Mặc dù chưa có con số cụ thể về tiết kiệm CO2, nhưng nó góp phần vào mục tiêu 100% sưởi ấm không phát thải tại Mannheim và khu vực lân cận vào năm 2030, kết hợp với các kế hoạch bổ sung như bơm nhiệt sông thứ ba và khai thác địa nhiệt.

Hơn nữa, dự án bao gồm bộ gia nhiệt hậu sưởi ấm sẵn sàng cho hydro tại GKM, mở rộng tiềm năng tương lai.

Về kinh tế, khoản đầu tư 200 triệu Euro được hỗ trợ một phần bởi chương trình tài trợ liên bang Đức cho mạng lưới sưởi ấm hiệu quả (BEW), sau cuộc đấu thầu châu Âu.

Các đối tác chính bao gồm MVV Energie AG (chủ đầu tư và vận hành), STRABAG Umwelttechnik GmbH (xây dựng), INP Deutschland GmbH (thiết kế), Grosskraftwerk Mannheim AG (hỗ trợ cơ sở hạ tầng) và Atlas Copco Energas (công nghệ).

Dự án không chỉ tạo việc làm mà còn củng cố vị thế của Mannheim như một trung tâm năng lượng châu Âu, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để thúc đẩy đổi mới bền vững.

"Với nhà máy bơm nhiệt sông mới này, chúng tôi đang đầu tư vào tương lai năng lượng của Mannheim và khu vực đô thị Rhine-Neckar. Đây là một mốc son khác trên con đường đạt được khử carbon hóa toàn diện cho nguồn cung sưởi ấm đô thị tại Mannheim và các khu vực xung quanh vào năm 2030", ông Gabriël Clemens, CEO của MVV, nhấn mạnh.

Công tác xây dựng dự kiến khởi động vào giữa năm 2026, với hoạt động thương mại bắt đầu vào mùa đông 2028. Đây là dự án thứ 2 tương tự mà STRABAG thực hiện, sau hợp đồng 50 MW tại Gothenburg, Thụy Điển năm 2024, chứng tỏ kinh nghiệm toàn cầu của công ty trong công nghệ xanh.

"Hợp đồng Mannheim củng cố vị thế của chúng tôi như một đối tác cho cơ sở hạ tầng nước và năng lượng trung lập khí hậu hướng tới tương lai. Chúng tôi tự hào hợp tác với MVV để đóng góp tích cực vào việc khử carbon hóa sưởi ấm đô thị và cung cấp năng lượng", ông Stefan Kratochwill, CEO của STRABAG SE, cho biết.

Nhìn xa hơn, dự án này là mô hình cho các thành phố khác trên thế giới, chứng minh rằng công nghệ bơm nhiệt quy mô lớn có thể biến thách thức biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với những bước đi này, Đức không chỉ dẫn dắt châu Âu mà còn truyền cảm hứng toàn cầu trong hành trình hướng tới một tương lai không carbon.

Minh Đức (Theo PV Magazine, Strabag)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.