
Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin xung quanh vụ tai nạn nghiêm trọng giữa chiếc xe cứu hỏa và chiếc xe khách xảy ra chiều 18/3, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến 1 chiến sỹ Cảnh sát PCCC tử vong và nhiều người khác bị thương. Theo đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe cứu hỏa đã đi từ đường nhánh sau đó chạy ngược chiều để đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm: "Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Trong vụ việc này, xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ nên có quyền đi ngược chiều, nhưng phải có tín hiệu cảnh báo theo quy định".

Hình ảnh chiếc xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Luật sư Thơm cho rằng, về nguyên tắc, xe cứu hỏa không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.
Trao đổi với PV về vấn đề này, lãnh đạo sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ được ưu tiên đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.
Còn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ đội CSGT số 1 (phòng CSGT Hà Nội) nhìn nhận, chiếc xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ cứu nạn chạy ngược chiều trên đường cao tốc là hoàn toàn đúng luật.
“Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định rõ ràng về xe ưu tiên, đặc biệt là xe cứu hỏa. Theo đó, xe cứu hỏa được phép đi trên đường một chiều, được phép vượt tín hiệu đèn đỏ trừ những trường hợp làn đường hẹp không đi được. Đối với trường hợp đi được thì các phương tiện khi nhận tín hiệu phát ra từ phương tiện ưu tiên phải nhanh chóng nhường đường cho xe đi làm nhiệm vụ. Luật cũng quy định trong quá trình làm nhiệm vụ, xe chữa cháy hay các xe ưu tiên phải bật đèn, còi ưu tiên theo quy định”, Thượng tá Qũy phân tích.
Luật Giao thông đường bộ 2008, Điều 22: Quyền ưu tiên của một số loại xe
1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:
a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;
c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;
d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
đ) Đoàn xe tang.
2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.
Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
3. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.