Xét xử vụ mang thuyền đặt trước cổng trụ sở xã đòi đền bù

Xét xử vụ mang thuyền đặt trước cổng trụ sở xã đòi đền bù

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 3, 12/05/2020 20:17

Khi HĐND xã Ngư Thủy Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 9, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND xã thì đối tượng Lê Văn Bình cùng nhiều người dân đưa 1 chiếc thuyền (tài sản của Lê Thanh Hanh, con trai bị cáo Bình) đến đặt chắn ngang trước cổng trụ sở.

Ngày 12/5, TAND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng tại xã Ngư Thủy Nam (nay là xã Ngư Thủy).

7 bị cáo trong vụ án gồm: Lê Văn Bình (SN 1964), Nguyễn Văn Quảng (SN 1968), Hoàng Hữu Hiện (SN 1969), Nguyễn Đình Hiệp (SN 1980), Nguyễn Văn Hòa (SN 1976), Nguyễn Thị Hóa (SN 1970) và Ngô Văn Hội (SN 1967).

Theo hồ sơ vụ án, sáng 19/7, khi HĐND xã Ngư Thủy Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 9, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND xã thì Lê Văn Bình cùng nhiều người dân đưa một chiếc thuyền (tài sản của Lê Thanh Hanh, con trai bị cáo Bình) đến đặt chắn ngang trước cổng trụ sở.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ mang thuyền đặt trước cổng trụ sở xã đòi đền bù

Trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Bình đóng vai trò quan trọng.

Sau đó bị cáo Bình với 6 bị cáo trên cùng nhiều người dân xông vào hội trường hò hét, gây rối, cản trở phiên họp, đòi giải quyết đơn thư khiếu nại đến công tác đền bù, hỗ trợ thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Mặc dù chủ tọa kỳ họp cùng các lực lượng chức năng đã giải thích, tuyên truyền, vận động, nhưng các đối tượng gây rối vẫn không chấp hành. Lê Văn Bình, Nguyễn Hữu Hóa, Hoàng Hữu Hiện thậm chí còn đòi giải tán kỳ họp.

Đến 10h cùng ngày, khi cuộc họp tiếp tục, các đối tượng trên lại xông vào hội trường gây ồn ào. Lê Văn Bình đi ra cổng trụ sở nổ máy thuyền, rú ga. Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hòa có nhiều lời lẽ thô tục, mạt sát ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Nam.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ mang thuyền đặt trước cổng trụ sở xã đòi đền bù (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Do tình hình phức tạp, không thể triển khai cuộc họp đúng theo kế hoạch, chủ tọa phải tuyên bố tạm hoãn.

Tại phiên tòa, các bị cáo (trừ Hoàng Hữu Hiện) đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin nhận sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi của 7 bị cáo trên và một số công dân xã Ngư Thủy Nam làm ngưng trệ kỳ họp HĐND xã, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm phức tạp thêm tình hình ở địa phương. Vì thế cần có 1 bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đủ để các bị cáo ăn năn, hối cải và có tính chất răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Bình, Nguyễn Đình Hiệp, Hoàng Hữu Hiện cùng mức án 24 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hóa, Ngô Văn Hội cùng mức án 18 tháng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Quảng bị phạt mức án 8 tháng 16 ngày, đúng bằng thời gian tạm giữ, tạm giam nên HĐXX tuyên trả tự do tại phiên tòa.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.