Xét xử vụ Vimedimex: Cựu Chủ tịch bị đề nghị 36-42 tháng tù

Xét xử vụ Vimedimex: Cựu Chủ tịch bị đề nghị 36-42 tháng tù

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 6, 30/08/2024 15:37

Đại diện VKS đề nghị mức từ 36-42 tháng tù với bà Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex.

Chiều ngày 30/8, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án "dìm giá" đất tại huyện Đông Anh liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) và 10 người có liên quan.

Đại diện VKSND Tp.Hà Nội đã đọc bản luận tội với các bị cáo. Theo đó, cơ quan này đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bán đấu giá tài sản của nhà nước.

Trong vụ án này, VKS xác định bị cáo Nguyễn Thị Loan giữ vai trò chỉ đạo. Bị cáo đã sử dụng 3 công ty do mình điều hành để tham gia đấu giá, bỏ giá các vòng để trúng với giá theo sự sắp đặt.

Xét xử vụ Vimedimex: Cựu Chủ tịch bị đề nghị 36-42 tháng tù- Ảnh 1.

Đại diện VKS tại phiên toà.

Trong đó, bị cáo Bùi Thị Thu Huyền (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, sở TN&MT) và Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ sở TN&MT) đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ và bị đề nghị bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, khi xem xét quyết định đề nghị hình phạt, VKS cũng cân nhắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ phù hợp cho từng bị cáo. Trong đó, tình tiết quan trọng được VKS đánh giá là hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan từ 36 – 42 tháng tù; bị cáo Trần Công Tuyên từ 18 – 24 tháng tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Các bị cáo còn lại được VKS đề nghị HĐXX cho hưởng án treo, theo đúng tội danh bị truy tố.

Sau khi kết thúc phần luận tội, các luật sư sẽ tiến hành bào chữa cho các bị cáo.

Xét xử vụ Vimedimex: Cựu Chủ tịch bị đề nghị 36-42 tháng tù- Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà.

Trở lại nội dung chính của vụ án, theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Loan đã sử dụng 3 pháp nhân (gồm Công ty Bắc Từ Liêm; Công ty Thanh Trì; Công ty Mỹ Đình) để chỉ đạo tham gia đấu giá hơn 16.000 m2 đất tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quá trình đấu giá, 3 pháp nhân này cùng nhau trả giá theo kịch bản đã lên từ trước, giúp Công ty Bắc Từ Liêm trúng đấu giá với mức giá hơn 326 tỷ đồng, tương đương hơn 20,1 triệu đồng/m2.

Cơ quan tố tụng xác định, giá trị thực tế khu đất là hơn 28,5 triệu đồng/m2, tương đương hơn 462 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo khiến ngân sách nhà nước thiệt hại hơn 135 tỷ đồng. Hiện bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả trên.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.