Xin tận thu cây khô, HTX 'đốn' luôn phi lao rừng phòng hộ

Xin tận thu cây khô, HTX 'đốn' luôn phi lao rừng phòng hộ

Nguyễn Hưng

Nguyễn Hưng

Thứ 5, 09/03/2017 11:39

Dù kiến nghị chỉ chặt cây khô, chết và được xã đồng ý bằng miệng nhưng HTX Hòa Hiệp Bắc vẫn ngang nhiên tận thu cả cây sống lẫn cây chết.

Ngày 9/3, ông Đặng Đức Thoại, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện khoảng 35 cây phi lao 20-30 năm tuổi bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ.

Trước đó, vào ngày 5/3, người dân thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa phát hiện nhiều cây phi lao đã bị chặt hạ, cưa thành khúc, chuẩn bị chuyển lên một xe tải và một xe công nông để đưa đi nơi khác, lập trình trình báo sự việc lên UBND xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chính quyền xã Hòa Hiệp Bắc đã có mặt tại hiện trường, kiểm kê số lượng cây phi lao bị chặt hạ là 35 cây từ 20-30 năm tuổi, trong đó có 30 cây còn sống, 5 cây khô, chết. Tổng khối lượng là 4m3. Hiện số gỗ này được tập kết tại trụ sở UBND xã chờ xử lý.

Xã hội - Xin tận thu cây khô, HTX 'đốn' luôn phi lao rừng phòng hộ

 Số gỗ phi lao bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc cho biết: “Số cây phi lao bị chặt hạ này nằm trong 290ha rừng phòng hộ ven biển, do HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Hiệp Bắc quản lý. Trước khi chặt số cây trên, ban giám đốc hợp tác xã có xin chủ trương tận thu một số cây phi lao đã chết và được UBND xã cho phép. Tuy nhiên, HTX chưa có văn bản trình cấp trên xin cho tận thu gỗ thì đã tự ý cho người vào rừng chặt không chỉ cây đã chết mà cả những cây phi lao còn sống. Sau khi phát hiện, lãnh đạo xã cho rằng vụ việc nhỏ nên chủ quan không báo cáo với lãnh đạo huyện”.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo UBND xã Hòa Hiệp Bắc báo cáo cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân có liên quan.

Được biết, rừng phi lao phòng hộ ven biển rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân Hòa Hiệp Bắc, vì nó chắn cát bảo vệ khu dân cư, nhất là vào mùa mưa bão. Người dân không thể chấp nhận việc khai thác gỗ rừng này dưới mọi hình thức.

Trang Chi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.