Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước

Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 5, 05/09/2019 06:00

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, mực nước đổ về lớn khiến hàng trăm ngôi nhà của xã Tân Hóa và một phần của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn.

image

video: Xót xa hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước

Video: Cận cảnh hàng trăm ngôi nhà bị nước nhấn chìm.

Do địa hình đặc thù, nằm trong lòng chảo, bao quanh là các dãy núi đá vôi nên những cơn mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm cho xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, bị cô lập hoàn toàn trong biển nước.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước
Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 2).

Những ngôi nhà chìm trong biển nước.

Ghi nhận tình hình, đến ngày 4/9, toàn xã Tân Hóa đã bị nước bao vây, việc đi lại bị chia cắt hoàn toàn.

Các thôn 2, 4 và 5 của xã Tân Hóa, nước đã bắt đầu ngập đến nóc nhà và hiện mực nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng lên.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 3).

Nước ngập gần lút mái nhà dân.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 4).

Người dân di chuyển đến nhà tránh lũ trú ẩn.

“Đêm 3/9, thấy nước dâng lên nhanh, người dân ở đây phải nhanh chóng chuyển đồ đạc sang nhà nổi tránh trú. Do địa hình đặc thù, nên nước lên rất nhanh, đến trưa nay, nhiều nơi nước đã ngập đến nóc rồi, mọi sinh hoạt của người dân bây giờ đều trông chờ hết vào các căn nhà nổi tránh lũ”, ông Trương Xuân Trường, thôn 2, xã Tân Hóa chia sẻ.

Video: Người dân kể lại quá trình tránh lũ

Do nằm trong vùng rốn lũ nên người dân ở Tân Hóa hầu hết đều có nhà nổi, hiện 400 hộ bị ngập nhà đã chuyển qua nhà nổi để đảm bảo an toàn.

Được biết, nhờ những ngôi nhà tránh lũ, người dân nơi đây đã chủ động đối phó với nước lũ dâng cao, bảm đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của gia đình.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 5).

Một ngôi nhà của người dân bị nước nhấn chìm.

Bà Trương Thị Liệu, 55 tuổi, thôn 1 Cổ Liêm, xã Tân Hoá cho biết, mưa liên tục làm nước dâng cao ngập hết các khe suối, giao thông bị chia cắt. Sợ nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm, bà thu dọn hết đồ đạc chuyển đến nơi khô ráo. Riêng đối với đàn gia súc, gia cầm, bà Liệu bắt hết lên xe để chở đi lánh nạn ở lán trại trên núi cao; còn áo quần, thuốc men, nhu yếu phẩm, bà đưa lên cất ở nhà tránh lũ.

“Thấy mưa gió, nước lũ lên nên gia đình đưa đồ lên nhà tránh lũ, con cái thì đưa lợn lên xe vào trong rừng. Lúa và các đồ sinh hoạt gia đình phải đưa lên nhà tránh lũ hết”, bà Liệu nói.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 6).

Những nhà nổi (màu xanh) được thiết kế đặc biệt có khả năng tự nâng cao khi nước dâng lên và là nơi an toàn cho các hộ dân đến tránh lũ.

Những nhà nổi này được thiết kế đặc biệt có khả năng tự nâng cao khi nước dâng lên và là nơi an toàn cho các hộ dân đến tránh lũ. Hiện trường học và trụ sở xã Tân Hóa cũng đang được chính quyền tận dụng để đưa người dân vào tránh lũ.

Trong sáng nay, UBND huyện Minh Hóa đã huy động các các lực lượng chức năng dùng phương tiện chuyên dụng vào các vùng ngập sâu của xã Tân Hóa để giúp người dân di dời qua các nhà cao và nhà nổi chống lũ, cũng như tiếp tế lương thực, nước uống.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 7).

Lực lượng chức năng có mặt tại các điểm xảy ra ngập lụt, chủ động giúp dân xử lý các tình huống có thể xảy ra trong lũ.

Ông Đào Duy Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã triển khai lực lượng vào địa bàn ngập lũ để di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tài sản người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các hồ đập, chuẩn bị phương tiện, lực lượng để cơ động xử lý các tình huống có thể xảy ra”.

Dân sinh - Xót xa hình ảnh hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước (Hình 8).

Lực lượng chức năng tiếp cận giúp đỡ người dân.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ, đường vào bản Mồ O Ồ Ồ, bản Ón và các bản khác tại xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá và các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Tuộc, A ky, Nồng Mới, Nồng Cũ, Bụt, Chăm Pu, Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều khu vực tại Phong Nha – Kẻ Bàng và các xã ven sông Gianh, huyện Tuyên Hóa cũng bắt đầu bị ngập trong nước.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.