Ukraine đề xuất thành lập một khu phi quân sự do Kiev và Moscow cùng kiểm soát, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, Keith Kellogg, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News công bố hôm 6/5.
Ông Kellogg mô tả đề xuất này là một "vùng đệm" với việc cả hai bên lùi lại 15 km, tạo ra một khu vực rộng 30 km do các quan sát viên từ các nước thứ ba giám sát.
Ông Kellogg bày tỏ sự tin tưởng rằng Ukraine đã sẵn sàng cho việc tạo ra "vùng đệm" nói trên. "Họ đã sẵn sàng tạo ra một khu phi quân sự trong một khoảng thời gian nhất định", ông nói.
"Trên thực tế, họ đã nói: Chúng tôi rút 15 km, và các bạn, người Nga, cũng rút 15 km. Vì vậy, một khu vực rộng 30 km sẽ được tạo ra, được giám sát chặt chẽ. Có thể quan sát xem có bất kỳ vi phạm nào không", Đặc phái viên Mỹ nói.

Quang cảnh đổ nát ở Druzhkivka, Donetsk, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, ngày 5/5/2025. Ảnh: Aljazeera
Đặc phái viên Mỹ cho biết đề xuất này có thể đi kèm với lệnh ngừng bắn "tại chỗ", nghĩa là cả hai bên sẽ duy trì quyền kiểm soát phần lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát.
"Là một người lính, tôi sẽ nói rằng: Rất khó để tái khởi động một cuộc xung đột sau khi các hành động thù địch đã chấm dứt. Và tôi không nghĩ họ sẽ chiến đấu nữa", ông Kellogg giải thích.
Ông nói thêm rằng việc thiết lập lệnh ngừng bắn trong 30 ngày – sau đó có thể được gia hạn – sẽ rất quan trọng, và cho biết ông tin vào ý tưởng này.
Đồng thời, vị quan chức của chính quyền Trump cũng lưu ý rằng Moscow có thể không chấp nhận đề xuất này vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các lực lượng Ukraine rút khỏi các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.
Mặc dù Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 khu vực này, nhưng họ không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số đó.
"Tôi nghĩ chúng ta đã gần đạt được mục tiêu. Tôi tin rằng người duy nhất có thể thực hiện được điều đó là Tổng thống Trump, miễn là ông Putin đồng ý", ông Kellogg nói.
Phản ứng với các bình luận của ông Kellogg, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/5 cho biết, Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev liên quan đến việc thành lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin.
"Chúng tôi chưa nghe bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này từ Kiev", ông Peskov lưu ý khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng xem xét đề xuất như vậy từ phía Ukraine hay không.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã không phê duyệt bất kỳ khoản viện trợ quân sự mới nào của Mỹ cho Ukraine. Lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông là chấm dứt cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ đã không mang lại kết quả sau hơn 100 ngày tại nhiệm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Trump gần đây đã cảnh báo rằng Washington sẽ rút khỏi các nỗ lực hòa giải nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bị đình trệ.
Minh Đức (Theo Kyiv Independent, TASS)