Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 27/6 cho biết Mỹ có thể hoàn tất các thỏa thuận thương mại quan trọng vào Ngày Lao động (Labor Day).
Điều này mang đến tín hiệu về một khung thời gian thoải mái hơn để ký kết các thỏa thuận so với thời hạn ngày 9/7 mà Tổng thống Donald Trump đặt ra hồi tháng 4 khi ông tạm hoãn áp thuế quan toàn cầu.
Ngày Lao động là một ngày lễ liên bang ở Mỹ được tổ chức vào ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 9 để tôn vinh và ghi nhận phong trào lao động Mỹ cũng như những công việc và đóng góp của người lao động cho sự phát triển và thành tựu của "xứ cờ hoa". Lễ Lao động ở Mỹ năm nay rơi vào ngày 1/9.
Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 27/6, ông Bessent lưu ý rằng Mỹ đang theo đuổi các thỏa thuận với khoảng 18 "đối tác thương mại quan trọng" và các thỏa thuận đã được thực hiện với 2 đối tác là Vương quốc Anh và Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent theo dõi khi Tổng thống Donald Trump ký kết văn bản tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Getty Images
"Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm qua cho biết ông mong đợi thêm 10 thỏa thuận nữa, vì vậy, nếu chúng ta có thể ký kết 10 hoặc 12 trong số 18 thỏa thuận quan trọng – vẫn còn 20 mối quan hệ quan trọng khác – thì tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn tất đàm phán thương mại vào Ngày Lao động", ông Bessent nói với biên tập viên Maria Bartiromo của Fox Business hôm 27/6.
Vào ngày 2/4, ông Trump đã áp dụng mức thuế cơ sở toàn cầu là 10%, cộng với các mức thuế quan "có đi có lại" cao hơn đáng kể đối với hàng chục quốc gia.
Một tuần sau đó, vào ngày 9/4, Tổng thống Mỹ đã tạm dừng các mức thuế quan đó trong 3 tháng và chính quyền của ông đã hứa sẽ thực hiện 90 thỏa thuận thương mại trong 90 ngày.
Thời gian tạm dừng đó sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa, với chỉ một số ít thỏa thuận được cho là sắp được thống nhất.
Theo Axios, gần đây, các quan chức chính quyền đã mềm mỏng hơn về lập trường của họ đối với thời hạn tháng 7, lưu ý rằng thời hạn này không quan trọng, rằng nó có thể được miễn đối với các quốc gia đàm phán một cách thiện chí – và rằng cuối cùng, ông Trump có thể tự áp đặt mức thuế quan mới khi thỏa thuận không thể đạt được.
Tổng thống Trump hôm 27/6 cũng nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng thời hạn tháng 7 đã công bố trước đó vẫn có thể linh động.
"Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn", ông Trump nói. "Chúng ta có thể gia hạn, chúng ta có thể rút ngắn thời hạn. Tôi muốn rút ngắn thời hạn. Tôi chỉ muốn gửi thư cho mọi người và nói: Xin chúc mừng, các vị đang phải trả 25%".
Chính quyền Trump đã đe dọa sẽ áp thuế lên tới 50% đối với hàng chục đối tác thương mại nếu họ không đạt được thỏa thuận trước ngày 9/7. Những nước ký thỏa thuận vẫn phải chịu mức thuế cơ bản là 10%.
Một tòa án liên bang vào cuối tháng 5 đã phán quyết rằng ông Trump thực sự không có thẩm quyền áp đặt các mức thuế quan mà ông đã công bố và ra lệnh dừng hành động. Một tòa phúc thẩm liền sau đó đã chặn phán quyết trên, cho phép các mức thuế quan được tiếp tục hiệu lực, và chờ phiên điều trần vào ngày 31/7.
Minh Đức (Theo Axios, Politico)