Người dân ở miền bắc Colorado, Mỹ đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những con thỏ hoang dã với hình thù kỳ lạ. Chúng có những khối u đen trông giống như sừng và xúc tu trên mặt. Một số người dân địa phương đã gọi chúng là "thỏ Frankenstein" vì vẻ ngoài khác thường này.
Các chuyên gia từ Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW) đã xác nhận rằng những khối u sẫm màu này rất có thể là do virus u nhú Shope (SPV) gây ra. Đây là một loại virus thường xuất hiện vào mùa hè ở các bang như Colorado, Nam Dakota, Minnesota và Texas.

Một con thỏ với khối u SPV xuất hiện ở miền bắc Colorado, Mỹ. (Ảnh: Education Images/Getty Images)
Kara Van Hoose, phát ngôn viên của CPW cho biết rằng virus này gây ra các khối u giống như mụn cóc, dạng sáp trên mặt thỏ và lây lan qua các loài côn trùng cắn như bọ chét hoặc ve. Virus SPV được tìm thấy phổ biến ở thỏ đuôi bông, đặc biệt trong những tháng mùa hè khi mật độ thỏ và hoạt động của côn trùng tăng cao.
Mặc dù CPW chỉ nhận được khoảng một chục báo cáo trong tuần qua, Van Hoose cho rằng số ca nhiễm thực tế có thể không nhiều, mà nhiều người chỉ tình cờ nhìn thấy cùng một nhóm thỏ bị nhiễm bệnh.
Tin vui là virus này không có nguy cơ lây truyền sang người hoặc các động vật khác. Tuy nhiên, CPW vẫn khuyến cáo người dân và vật nuôi nên tránh tiếp xúc với những con thỏ bị nhiễm bệnh. Thỏ nhà nếu được nuôi ngoài trời, có thể bị nhiễm virus từ côn trùng hoặc từ những con thỏ hoang dã.
Theo Julie Lindstrom, giám sát viên tại Cơ quan Kiểm soát Động vật của Cảnh sát Sioux Falls, virus SPV thường không gây hại cho thỏ, ngay cả khi các khối u phát triển rất dài và trông giống sừng. SPV chỉ trở nên nguy hiểm khi các khối u cản trở khả năng ăn uống của thỏ. Người dân có thể nhận ra điều này nếu thấy thỏ không thể nhảy một cách bình thường.
Trong trường hợp tìm thấy xác thỏ trên đất nhà mình, người dân có thể tự xử lý nếu thấy thoải mái, nhưng nên đeo găng tay để đảm bảo vệ sinh.
Quốc Tiệp (t/h)