Theo báo cáo mới công bố của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại Pháp đang tăng trở lại sau giai đoạn chững lại do lạm phát, hoạt động xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này đã ghi nhận những tín hiệu khả quan trong năm 2025.
Cụ thể, sau khi giảm mạnh trong năm 2024, xuất khẩu cá ngừ sang Pháp trong nửa đầu năm 2025 đã phục hồi rõ rệt với giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,5 triệu USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo VASEP, những sản phẩm chủ lực của Việt Nam tại thị trường này bao gồm thịt hoặc loin cá ngừ đông lạnh phi lê và cá ngừ đóng hộp. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu các sản phẩm thịt hoặc loin cá ngừ đông lạnh trong năm 2025 đã tăng đột biến. Các đơn hàng liên tục được đưa sang Pháp trong suốt 6 tháng đầu năm.

VASEP dự báo, trong năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu sang Pháp nếu tận dụng tối đa các ưu đãi thuế quan, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững tại châu Âu…
Năm 2024, Pháp nhập khẩu khoảng 107.000 tấn cá ngừ, trong đó phần lớn là sản phẩm cá ngừ đóng hộp. Đây là quốc gia tiêu thụ cá ngừ lớn tại châu Âu, với mức tiêu thụ bình quân 1,3 kg/người/năm, thấp hơn khoảng một nửa so với Malta (3,4 kg/người) nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất trong Liên minh châu Âu.
Tiêu thụ cá ngừ đóng hộp tại Pháp tăng trưởng nhờ xu hướng ăn uống nhanh gọn, giàu protein và lành mạnh, đặc biệt được thúc đẩy bởi các thương hiệu như Petit Navire, Saupiquet, Rio Mare, trong đó nhiều sản phẩm đạt chứng nhận Hội đồng Quản lý Biển (MSC).
VASEP nhận định, tại thị trường cá ngừ Pháp, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đang rất gay gắt. Trong khối Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chiếm thị phần lớn trong việc cung cấp các sản phẩm chế biến như cá ngừ đóng hộp hoặc phi lê đông lạnh, nhờ lợi thế về quy mô sản xuất, chuỗi logistics ngắn và thương hiệu đã quen thuộc với người tiêu dùng.
Trong nhóm các nhà cung cấp ngoài khối, Ecuador vẫn là nguồn cung chính, nhờ sở hữu đội tàu đánh bắt hùng hậu và được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Điều này giúp sản phẩm cá ngừ của Ecuador có giá cạnh tranh, đặc biệt là các dòng sản phẩm đóng hộp. Bên cạnh Ecuador, Seychelles, Bờ Biển Ngà, Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng đang nỗ lực mở rộng thị phần tại Pháp.
Các chuyên gia VASEP dự báo, trong năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu nếu tận dụng tối đa các ưu đãi thuế quan, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững tại châu Âu. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý trong việc tháo gỡ các khó khăn về nguồn nguyên liệu đánh bắt trong nước và giải quyết những vướng mắc liên quan đến quy trình cấp chứng từ khai thác, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong xuất khẩu.