Xuất khẩu gạo tăng trưởng tích cực, đẩy mạnh liên kết với nông dân

Xuất khẩu gạo tăng trưởng tích cực, đẩy mạnh liên kết với nông dân

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 03/06/2024 | 20:29
0
Đóng góp vào bức tranh xuất khẩu khởi sắc của nền kinh tế có mặt hàng gạo, khi đơn hàng và giá bán đều tăng so với cùng kỳ.

Thuận lợi đà phát triển

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, 5 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu được gần 4,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 2,7 tỷ USD, tăng gần 15% về lượng và tăng tới hơn 38% về giá trị.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm nay, dự kiến nước ta sẽ xuất khẩu từ 7,5 đến 8 triệu tấn gạo. Hiện nay, tại Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của cả nước hoạt động xuất khẩu gạo liên tục tăng trưởng ở mức cao.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, nhu cầu lương thực nhiều quốc gia tăng mạnh. Tận dụng lợi thế, tiềm năng, Việt Nam đã khai thác hiệu quả kinh tế ngành hàng lúa gạo. Xuất khẩu gạo liên tục tăng, không chỉ về sản lượng mà giá trị cũng đạt ở mức cao.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết: "Từ quý 4 năm 2023 đến nay thì có nhiều tín hiệu tích cực. Đặc biệt giá lúa gạo đã có mặt bằng mới".

Cơ hội tăng trưởng xuất khẩu gạo cho Việt Nam trước nhất nhờ khai tốt thị trường nhập khẩu Philippines. Quốc gia vùng Đông Nam Á, nhập khẩu gạo Việt Nam chiếm hơn 80% thị phần này, đầu năm tới nay tăng sản lượng tiêu thụ gạo nước ta lên 1 triệu tấn và khả năng năm nay sẽ vượt mốc 4 triệu tấn.

Còn ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ cho biết: "Trong năm vừa qua cho đến năm nay thì Ấn Độ là nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới cũng đã hạn chế, gần như là cấm xuất khẩu gạo tẻ. Thì đây lại là thế lớn cho Việt Nam trong việc đàm phán cũng như thúc đẩy để tăng giá trị hạt gạo".

Tăng trưởng xuất khẩu gạo mạnh như hiện nay là điều đáng mừng. Theo các doanh nghiệp để có thể phát huy hiệu quả xuất khẩu gạo bền vững, hoạt động liên kết sản xuất với nhà nông cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá, xuất khẩu gạo vẫn có nhiều tín hiệu tích cực khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng. Các quốc gia khác như Indonesia, Philippines, Malaysia sản lượng sản xuất giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng lúa vụ Đông Xuân còn khoảng 3 triệu tấn (tương đương 2 triệu tấn gạo). Với sản lượng còn lại cùng với nguồn nhập khẩu, dự báo 6 tháng đầu năm xuất khẩu gạo có thể đạt khoảng 4,5 triệu tấn”, ông Nam nói.

Đẩy mạnh chuỗi giá trị sản xuất

Theo các chuyện gia, “bắt tay” giữa doanh nghiệp và nông dân/hợp tác xã được xem là mấu chốt để nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo. Tuy nhiên, dù có nhiều chính sách khuyến khích nhưng doanh nghiệp vẫn chọn mua gạo qua thương lái thay vì liên kết với nông dân để mua lúa.

Đại diện Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) cho biết, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam thường ký hợp đồng với nước ngoài, sau đó mới thu mua gạo trong nước để thực hiện hợp đồng. Điều này khiến họ trở tay không kịp khi giá gạo thu mua trong nước tăng cao hơn giá mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng.

Cùng với đó, khi có biến động giá gạo tăng cao, các doanh nghiệp buộc phải đàm phán lại về thời gian giao hàng với đối tác, dẫn tới chi phí vận chuyển, giao hàng trên toàn chuỗi đều tăng cao, góp phần tăng thêm thua lỗ.

Chia sẻ về những khó khăn, ông Đinh Minh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ may (Đồng Tháp) cho biết, việc giá gạo trong nước và thế giới liên tục biến động trong thời gian qua khiến doanh nghiệp gặp nhiều thách thức trong sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Tâm, doanh nghiệp có liên kết với bà con nông dân xây dựng vùng nguyên liệu lúa tôm, lúa tôm sinh thái… Trước đây giá gạo trong nước đi ngang và ít biến động, việc mua bán giữa doanh nghiệp và người dân diễn ra khá thuận lợi.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2023 đến nay giá gạo nội địa liên tục biến động khiến doanh nghiệp không tính toán được tương lai.

“Hợp đồng đã được ký với khách hàng từ trước, song khi giá gạo liên tục tăng, doanh nghiệp sẽ phải mua gạo vào với mức giá cao. Trong khi đó, doanh nghiệp lại không thể tăng giá, bởi nếu tăng giá sẽ mất khách hàng, mất thị trường. Giá lúa gạo biến động khiến các chuỗi liên kết bị đứt gãy hoàn toàn”, ông Tâm cho hay.

Cũng theo ông Tâm, việc đứt gãy chuỗi liên kết khiến doanh nghiệp e ngại khi đầu tư giống trong vụ mới. Bởi khi đầu tư giống xong đến thời điểm thu hoạch, giá tăng cao, người dân lại bán ra bên ngoài. Đây là những rủi ro mà các doanh nghiệp liên kết sẽ gặp phải trong thời gian tới.

Cũng như các ngành hàng khác, kinh doanh lúa gạo phải đi theo cung cầu thị trường. Do vậy, ông Tâm cho rằng, chính quyền địa phương cần quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng vùng nguyên liệu.

“Địa phương phải phối hợp cùng các tổ hợp tác cùng nhau động viên người dân chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp để người dân có lãi và doanh nghiệp có hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể mạnh dạn để đầu tư và phát triển bền vững vùng nguyên liệu”, ông Tâm cho hay.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT nói gì về đề xuất áp giá sàn trong xuất khẩu gạo?

Thứ 6, 31/05/2024 | 18:04
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương sẽ phối hợp đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về giá gạo xuất khẩu trong bối cảnh khủng hoảng lương thực.

Thế giới thiếu 7 triệu tấn gạo: Cơ hội "vàng" cho Việt Nam xuất khẩu?

Thứ 4, 29/05/2024 | 14:00
Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023 - 2024 thấp hơn so với mức tiêu thụ khiến thế giới thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo.

Đảm bảo nhu cầu trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo năm 2024

Thứ 7, 25/05/2024 | 16:36
Năm 2024, Việt Nam có thể đáp ứng được nguồn cung để xuất khẩu gạo tương đương năm 2023 (khoảng 8 triệu tấn) nhưng vẫn bảo đảm an ninh lương thực trong nước.
Cùng tác giả

Vì sao vương miện Miss Universe Vietnam 2024 trị giá 24 triệu đồng?

Thứ 7, 06/07/2024 | 20:41
Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2024 gây bất ngờ khi vừa công bố vương miện cho người chiến thắng có giá trị là 24 triệu đồng.

Ca sĩ Hà Trần quyết định đổi địa điểm tổ chức live concert tại Tp.HCM

Thứ 6, 05/07/2024 | 22:11
Tối 5/7, Hà Trần và ekip sản xuất live concert Thiên Hà Tinh Khôi, công bố thiết kế sân khấu cho 2 đêm nhạc kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của diva Hà Trần.

Sầu riêng cuối vụ giá tăng cao, tìm cách xuất khẩu bền vững

Thứ 6, 05/07/2024 | 14:00
Sầu riêng đang bước vào cuối vụ, các địa phương đang chuẩn bị thu hoạch và lên kế hoạch tiêu thụ bền vững, giá trị cao.

Địa phương ngóng đường bay, hàng không lo “gồng lỗ”

Thứ 6, 05/07/2024 | 07:10
Một số đường bay đến sân bay nhỏ đã phải tạm dừng sau một thời gian cất cánh do vắng khách, khiến sự kỳ vọng của các địa phương bị ảnh hưởng.

Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, tỷ lệ 1 chọi 12

Thứ 5, 04/07/2024 | 15:46
Khoảng 4.300 học sinh thực hiện bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Tp.HCM). Nhiều thí sinh mang theo đồng hồ thông minh nên phải niêm phong.
Cùng chuyên mục

Bộ Công Thương nói về mua bán điện mặt trời trực tiếp không qua EVN  

Thứ 7, 06/07/2024 | 17:07
Thứ trưởng Công Thương khẳng định, sẽ theo dõi, rà soát nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và ngành điện được thực hiện đúng Nghị định 80 của Chính phủ.

Thứ trưởng KH&ĐT: Thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt 39 - 40 tỷ USD

Thứ 7, 06/07/2024 | 16:34
Theo ông Trần Quốc Phương, niềm tin của nhà đầu tư FDI đang rất tích cực, mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, do đó thu hút FDI cả năm có thể ở mức 39-40 tỷ USD.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, tập trung 5 nhiệm vụ lớn cuối năm

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:25
Nửa đầu năm 2024, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ trưởng KH&ĐT: Tăng trưởng kinh tế năm 2024 khả năng sẽ vượt 6,5%

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:02
Với tốc độ tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm tích cực, Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cả năm 2024, trong đó kiến nghị phấn đấu đạt mức cao 7%.

Thu ngân sách từ ngành thuế tăng 15,3% so với cùng kỳ

Thứ 6, 05/07/2024 | 21:14
Ngày 5/7, Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 do ngành thuế quản lý bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh và vượt 15,3% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, tập trung 5 nhiệm vụ lớn cuối năm

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:25
Nửa đầu năm 2024, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Địa phương ngóng đường bay, hàng không lo “gồng lỗ”

Thứ 6, 05/07/2024 | 07:10
Một số đường bay đến sân bay nhỏ đã phải tạm dừng sau một thời gian cất cánh do vắng khách, khiến sự kỳ vọng của các địa phương bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu 2024 có thể vượt mục tiêu đề ra: Kỳ vọng "đón sóng" cuối năm

Thứ 6, 05/07/2024 | 11:47
Bộ Công Thương đánh giá năm 2024 có nhiều cơ hội hơn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng KH&ĐT: Tăng trưởng kinh tế năm 2024 khả năng sẽ vượt 6,5%

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:02
Với tốc độ tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm tích cực, Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cả năm 2024, trong đó kiến nghị phấn đấu đạt mức cao 7%.

Bộ Công Thương nói về mua bán điện mặt trời trực tiếp không qua EVN  

Thứ 7, 06/07/2024 | 17:07
Thứ trưởng Công Thương khẳng định, sẽ theo dõi, rà soát nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và ngành điện được thực hiện đúng Nghị định 80 của Chính phủ.