Y án tử hình đối với kẻ giết nữ sinh 16 tuổi

Y án tử hình đối với kẻ giết nữ sinh 16 tuổi

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Thứ 6, 17/03/2017 17:48

Lĩnh án tử do vô cớ tước đoạt tính mạng của nữ sinh 16 tuổi. Thế nhưng tại phiên phúc thẩm, Long cùng đồng phạm không đưa ra được tình tiết nào mới, do vậy HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

Ngày 17/3, TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Nguyễn Trí Long (SN 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Quang Tùng (SN 1991, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hai tội Giết người và Che dấu tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Y án tử hình đối với kẻ giết nữ sinh 16 tuổi

 Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.

Trước đó, ngày 25/8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trí Long tử hình về tội Giết người và tuyên phạt Nguyễn Quang Tùng 4 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Nạn nhân là nữ sinh Quách Khánh L. (16 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội).

Theo cáo trạng, tháng 8/2015, chị Lương Thành Lan (SN 1979, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nhờ Long đòi số tiền 15 triệu đồng của anh Lê Trung Kiên (SN 1980, cùng trú quận Long Biên).

Mặc dù chưa đòi được tiền của anh Kiên nhưng đối tượng này liền quay sang đòi chị Lan tiền công chi phí đi lại khoảng 3 triệu đồng. Chị Lan không trả nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 19/11/2015, Long rủ Nguyễn Quang Tùng đến nhà chị Lan. Tuy nhiên chị này không có ở nhà, thay vào đó chỉ có L. và bạn của L. ở nhà.

Thấy cửa phụ mở, Long đi đến nói chuyện với cháu L. Nữ sinh toan kéo cửa không cho đối tượng lạ mặt vào nhà thì Long đã dùng tay giữ cửa lại. Bực mình, L. nói: “Thằng ranh con này, đi ra”. Long bực tức lớn giọng: “Mày nói ai?”.

Trong lúc to tiếng, Long dùng tay tát cô bé. Cháu L. cũng dùng chân đạp Long.

Bực tức, Long rút dao đâm trúng ngực trái cháu L. rồi vừa rút dao vừa dùng chân đạp vào người cháu L. làm nạn nhân ngã xuống sàn nhà. Cháu L. tử vong ngay sau đó do mất máu.

Gây án xong, gã đi nhanh ra xe máy chỗ Tùng đứng rồi cả hai tẩu thoát. Trên đường đi, Long vứt con dao lên mái nhà dân. Đến cầu Long Biên, Long nói với Tùng: “Con ranh nó láo quá, em đâm chết”.

Đến tối ngày 19/11/2015, Long và Tùng bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo Long và Tùng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có được cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên các đối tượng không đưa ra được các tình tiết để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là hết sức côn đồ, coi thường tính mạng người khác, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để làm gương cho người khác.

Xét thấy bản án của tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo là đúng người, đúng tội. Do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm với hai bị cáo Nguyễn Trí Long và Nguyễn Quang Tùng về tội danh trên.

Yến Nhi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.