6 tháng đầu năm, Việt Nam chi gần 700 triệu USD để nhập khẩu gạo

6 tháng đầu năm, Việt Nam chi gần 700 triệu USD để nhập khẩu gạo

Thứ 3, 02/07/2024 | 07:00
0
Dù là quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới nhưng nước ta vẫn nhập khẩu một số sản phẩm gạo để phục vụ nhu cầu sản xuất chế biến và làm thức ăn chăn nuôi.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước thu hoạch 3,48 triệu ha lúa, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái; năng suất bình quân 67,1 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng trên diện tích đã thu hoạch đạt 23,3 triệu tấn, tăng 1,6%, VietNamNet đưa tin.

Theo đó, nước ta đã xuất khẩu 4,68 triệu tấn gạo các loại, thu về 2,98 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo chỉ tăng 10,4% về lượng nhưng tăng mạnh 32% về giá trị do giá xuất khẩu mặt hàng này neo ở mức cao.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 26/6, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta là 657 USD/tấn, gạo 25% tấm có giá 543 USD/tấn.

Trong nửa đầu năm nay, gạo là mặt hàng đứng thứ 5 về kim ngạch xuất khẩu trong ngành nông nghiệp (sau gỗ và sản phẩm gỗ, thuỷ sản, rau quả, cà phê), đồng thời cũng là một trong những mặt hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao.

Theo báo Công Thương, báo cáo của Bộ NN&PTNT cũng nêu rõ, gạo nằm trong top 5 mặt hàng của ngành nông nghiệp có thặng dư thương mại cao khi đạt 2,31 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức, chỉ trong nửa đầu năm nay, nước ta phải chi ra khoảng 670 triệu USD để nhập khẩu gạo.

Trong năm 2023, nước ta cũng chi gần 860 triệu USD để nhập khẩu gạo từ các quốc gia. Trong đó, chủ yếu nhập khẩu từ Campuchia và Ấn Độ.

Các chuyên gia và doanh nghiệp cho biết, sản xuất lúa gạo của Việt Nam đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an ninh lương thực và dư lượng lớn gạo để xuất khẩu. Tuy nhiên, nước ta vẫn nhập khẩu một số sản phẩm gạo từ các quốc gia để phục vụ nhu cầu sản xuất chế biến và làm thức ăn chăn nuôi.

Trao đổi với báo Nhân Dân, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho biết: “Việc xuất nhập khẩu gạo trong giao thương quốc tế là việc hết sức bình thường!”.

Ông Hoàng Trọng Thủy phân tích, năm 2020, gạo Việt Nam đã đạt thành tích tốt trong xuất khẩu. Đáng chú ý, nhờ chuyển dịch hiệu quả cơ cấu gạo sang các sản phẩm chất lượng cao nên giá gạo đã được cải thiện và tăng khá cao. Trong khi đó, nhu cầu trong nước với các sản phẩm gạo phẩm cấp thấp hơn để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm chế biến như bún, phở, thức ăn chăn nuôi… vẫn tương đối nhiều. “Việc ta dùng gạo chất lượng cao, giá trị cao để xuất khẩu và một phần tiêu dùng nội địa; còn nhập về gạo chất lượng thấp để làm nguyên liệu chế biến là việc rất bình thường, không có gì đáng ngại”, ông Hoàng Trọng Thủy phân tích.

M.H (t/h)

Bài toán cân bằng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo cán đích trên 5 tỷ USD

Thứ 3, 18/06/2024 | 08:00
Các địa phương như Đồng Tháp, An Giang hôm nay nguồn gạo về chưa nhiều, giao dịch chậm, gạo đẹp ít, giá ổn định, nhu cầu từ các kho chưa mạnh.

Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh: Thêm cơ hội cho gạo Việt Nam

Thứ 5, 13/06/2024 | 10:45
Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục được nhận định có nhiều khởi sắc, thị trường có nhiều tiềm năng mở rộng trong những tháng còn lại của năm 2024. Từ đó, giá lúa trong nước cũng được các chuyên gia dự đoán tiếp tục giữ mức cao.

Tin vui từ xuất khẩu gạo của Việt Nam

Thứ 4, 05/06/2024 | 14:00
Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu gạo. Dự báo Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng sản lượng, giá trị gạo xuất khẩu do nhu cầu gạo trên toàn cầu tăng cao.

Xuất khẩu gạo tăng trưởng tích cực, đẩy mạnh liên kết với nông dân

Thứ 2, 03/06/2024 | 20:29
Đóng góp vào bức tranh xuất khẩu khởi sắc của nền kinh tế có mặt hàng gạo, khi đơn hàng và giá bán đều tăng so với cùng kỳ.
Cùng chuyên mục

Sau khi “khai tử" loạt nhà máy, Phú Tài kinh doanh ra sao?

Thứ 5, 04/07/2024 | 08:00
Kinh doanh sụt giảm sau hơn một thập kỷ tăng trưởng liên tiếp, Phú Tài vẫn dành ra 167 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông công ty.

Tp.HCM: Bất động sản tăng trưởng trở lại mang theo nhiều kỳ vọng

Thứ 5, 04/07/2024 | 07:00
Trong 6 tháng đầu 2024, tình hình kinh doanh trong lĩnh vực BĐS tại Tp.HCM được đánh giá là khởi sắc, doanh thu lợi thuận tăng tưởng khi đạt hơn 123.000 tỷ đồng...

Hô biến MQ-9 Reaper thành UAV tàng hình với “thiết bị mật”

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:15
Với thiết bị này, drone MQ-9 Reaper có thể hoạt động mà hầu như không bị phát hiện (có khả năng tàng hình), cải thiện khả năng sống sót và hiệu suất của “Lưỡi hái”.

Xuất khẩu cá tra kỳ vọng khởi sắc tại thị trường Mercosur

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán FTA với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), để đưa FTA này thành động lực khai thác thị trường xuất khẩu khu vực Mỹ La tinh.

Lăng kính chứng khoán 4/7: Còn động lực hồi phục

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ưu tiên tập trung tái cơ cấu danh mục, hạ bớt tỉ trọng cổ phiếu đã có mức tăng giá cao và mã mang thiên hướng đầu cơ khi chỉ số tiến về vùng kháng cự.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu cá tra kỳ vọng khởi sắc tại thị trường Mercosur

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán FTA với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), để đưa FTA này thành động lực khai thác thị trường xuất khẩu khu vực Mỹ La tinh.

Giá vàng 3/7: Vàng trong nước lặng sóng

Thứ 4, 03/07/2024 | 10:04
Giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 2.332 USD/ounce trong khi đó giá vàng miếng SJC vẫn ở ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng.

Đồng Nai: Mở cuộc thi thiết kế xây dựng quy hoạch đô thị

Thứ 4, 03/07/2024 | 19:00
UBND tỉnh Đồng Nai sẽ dành hơn 3 tỷ đồng trao thưởng cho ý tưởng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Việt Nam nhập khẩu bông nhiều nhất từ thị trường nào?

Thứ 4, 03/07/2024 | 06:00
Brazil là nhà cung cấp bông lớn nhất của Việt Nam với 216.767 tấn trong 5 tháng đầu năm, tương đương 443,1 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch.

Vàng biến động khó lường, nhà đầu tư “nín thở” chờ động thái của FED

Thứ 4, 03/07/2024 | 16:12
Vàng thế giới biến động khó lường trong bối cảnh đồng USD giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đứng ở mức cao, nhà đầu tư đang “nín thở” chờ động thái tiếp theo của FED.