Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại Brussels, một ngày sau khi Donald Trump gia tăng sức ép buộc khối này hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz và cảnh báo NATO sẽ đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu các thành viên không hỗ trợ Washington.
Bà Kaja Kallas cho biết hôm thứ Hai rằng "không có nhu cầu" mở rộng phạm vi hoạt động của phái bộ hải quân EU mang tên Aspides sang eo biển Hormuz, bất chấp các lời kêu gọi ngày càng gia tăng yêu cầu châu Âu góp phần bảo đảm an ninh tuyến đường thủy này và ngăn chặn gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu toàn cầu.
"Tôi cho rằng thảo luận tập trung vào việc cần tăng cường (Aspides), bởi hiện lực lượng hải quân của nhiệm vụ này còn hạn chế", bà Kallas nói với báo chí tại cuộc họp báo sau hội nghị ở Brussels. "Nhưng về việc liệu chúng ta có mở rộng nhiệm vụ này để bao phủ eo biển Hormuz hay không (…) thì các quốc gia thành viên không có nhu cầu làm điều đó".
"Không ai muốn chủ động tham gia vào cuộc xung đột này", bà nói thêm.
Phát biểu của bà Kallas được đưa ra sau khi 27 bộ trưởng ngoại giao EU họp tại Brussels để bàn về cách châu Âu nên phản ứng trước tác động của cuộc xung đột với Iran. Các nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột này đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Những nhận định này cũng xuất hiện chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép với châu Âu nhằm bảo vệ eo biển Hormuz, cảnh báo NATO sẽ đối mặt với "tương lai rất tồi tệ" nếu không hỗ trợ Mỹ.
Các bộ trưởng đặc biệt thảo luận về việc có nên tăng cường Aspides hay không - một chiến dịch phòng thủ được thành lập vào tháng 2/2024 sau hàng loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhằm vào tàu thuyền quốc tế.
Nhiệm vụ của Aspides là bảo vệ tàu thuyền, duy trì tự do hàng hải và giám sát tình hình trên biển trong một khu vực rộng lớn bao gồm eo biển Hormuz, cũng như Biển Đỏ, Vịnh Aden, Biển Ả Rập, Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư.
Tuy nhiên, trong ngày thứ Hai, lời kêu gọi của ông Trump hầu như không mang lại kết quả khi các quốc gia EU không mặn mà với việc mở rộng phạm vi hoạt động của Aspides.
Trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đã loại trừ khả năng Đức tham gia chiến dịch, trong khi người đồng cấp Romania Oana-Silvia Toiu cho biết Bucharest không muốn can dự vào nhiệm vụ Aspides do cần tập trung vào năng lực hải quân tại Biển Đen.
Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel cũng bày tỏ quan điểm dè dặt tương tự, nhấn mạnh EU không trực tiếp tham gia cuộc chiến.
"Về vệ tinh, thông tin liên lạc, chúng tôi rất sẵn lòng đóng góp, nhưng đừng yêu cầu chúng tôi cung cấp binh lính hay trang thiết bị", ông nói với báo chí trước thềm cuộc họp Hội đồng Ngoại giao.
Thế Hải (Theo Euronews)
